Quân đoàn 34 thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Song song nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Quân đoàn 34 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai triển khai công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực, nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân, tô thắm truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ'.

Dốc sức giúp dân

Khi nhắc đến ngôi nhà “Đại đoàn kết” mà gia đình vừa được xây tặng dịp cuối năm 2024, anh Sân (làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) bồi hồi chia sẻ: Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, không có tiền xây dựng nhà ở kiên cố. Mười mấy năm qua, cả gia đình phải sống trong ngôi nhà tạm, bị dột tứ phía mỗi lúc trời đổ mưa.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, huyện Mang Yang và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 đã xây dựng cho gia đình anh một ngôi nhà mới với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.

“Khi xây nhà cho gia đình, các chú bộ đội vất vả lắm. Có nhiều hôm, trời đang nắng chang chang bỗng đổ mưa khiến bộ đội ướt hết nhưng không một lời ta thán. Ngày bàn giao nhà, dân làng ai cũng đến chung vui với gia đình. Được ở trong ngôi nhà mới, gia đình mình biết ơn các cấp chính quyền huyện Mang Yang và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 nhiều lắm. Mình sẽ cố gắng làm lụng để vươn lên thoát nghèo, không phụ công giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị”-anh Sân bộc bạch.

3t-7273.jpg
Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 273 xây nhà cho dân xã Kon Thụp. Ảnh T.D

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn-Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273-thông tin: Năm 2024, Lữ đoàn đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống xã Kon Thụp hỗ trợ công lao động xây dựng 3 ngôi nhà “Đại đoàn kết” theo đề nghị phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang.

Trước Tết Ất Tỵ 2025, đơn vị đã bàn giao 3 ngôi nhà để người dân đưa vào sử dụng. Tại lễ bàn giao, không chỉ các hộ được hỗ trợ công xây dựng nhà mà người dân trong làng đều bày tỏ sự quý mến đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đây là sự động viên để đơn vị thực hiện có hiệu quả hơn công tác dân vận trong thời gian tới, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

Đến bây giờ, ở làng Đê Kôn (xã Hra, huyện Mang Yang), bà con dân làng vẫn chưa quên hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 dầm mưa sửa chữa con đường độc đạo bị hư hỏng nghiêm trọng hồi giữa năm 2020. Thời điểm đó, do ảnh hưởng của mưa bão, nước từ thượng nguồn đổ về gây xói lở nghiêm trọng nền đường, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, Lữ đoàn Công binh 7 đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia sửa chữa tuyến đường này. Nền đường được gia cố, tu sửa giúp việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản của bà con được thuận lợi hơn.

Anh Klưn (làng Đê Kôn) nhớ lại: “Hồi đó, mặt đường bị xói thành nhiều rãnh sâu nên việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Sau khi Lữ đoàn Công binh 7 tiến hành sửa chữa, con đường đẹp hơn và thuận tiện cho việc đi lại của người dân chúng tôi”.

Còn tại xã An Thành (huyện Đak Pơ), năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã triển khai công tác dân vận giúp địa phương dọn vệ sinh, cải tạo khuôn viên UBND xã và khu di tích Chiến thắng Đak Pơ với tổng diện tích hơn 859 m2.

Ông Ngô Thanh Phong-Chủ tịch UBND xã An Thành-cho hay: “Những năm qua, Lữ đoàn Công binh 7 đã triển khai nhiều đợt hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận trên địa bàn. Qua đó góp phần tạo cảnh quan ở địa phương xanh-sạch-đẹp và thắt chặt tình đoàn kết quân dân”.

Thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 không quản ngại khó khăn thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân các địa phương. Điều này tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 tiếp tục góp sức hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 cho hay: Năm 2025, thực hiện chương trình hành quân dã ngoại giúp dân, cùng với các hoạt động như dọn vệ sinh môi trường, kênh mương nội đồng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Đặc biệt năm nay, đơn vị sẽ hỗ trợ ngày công để phối hợp với một số địa phương trong tỉnh triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

1lay.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) hỗ trợ ngày công giúp người dân xã Gào (TP. Pleiku) xây dựng nhà. Ảnh: N.T

Tại xã Gào (TP. Pleiku), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) đang tham gia xóa 22 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Hồng Ngân-Phó Chính ủy Sư đoàn 320-cho biết: Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, năm 2025, Sư đoàn hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho người dân TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và các huyện: Đak Đoa, Đức Cơ, Chư Prông. Đầu năm nay, đơn vị triển khai hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho người dân ở xã Gào.

“Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức rõ việc thực hiện công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong thời bình. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận sẽ góp phần chung tay xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đây cũng là cơ hội để xây dựng, củng cố hơn nữa tình đoàn kết quân dân, đoàn kết giữa đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính quyền địa phương vững mạnh, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”-Đại tá Ngân nhấn mạnh.

Còn Thượng tá Nguyễn Văn Thư-Phó Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 234 thì cho biết: Lữ đoàn có nhiều đóng góp trong công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tham gia giúp người dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục đồng hành với các địa phương trong hỗ trợ phát triển sản xuất, hướng dẫn triển khai các mô hình sinh kế và tuyên truyền nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật cho người dân.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, Lữ đoàn sẽ xây dựng 4 căn nhà từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null