Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai phấn đấu tư vấn hướng nghiệp cho trên 5.000 lượt thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 30-7, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Ia Grai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đại hội đặt mục tiêu phấn đấu tư vấn hướng nghiệp cho trên 5.000 lượt thanh niên trong 5 năm tới. 

Tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện Ia Grai cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 18.500 hội viên, thanh niên trong toàn huyện.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai khóa VI ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Minh Thoan

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai khóa VI ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Minh Thoan

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên các mặt công tác. Đa số hội viên thanh niên trên địa bàn huyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phấn đấu khắc phục khó khăn vươn lên trong lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Theo đó, phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” được Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai cụ thể hóa gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp xây dựng 6 công trình thanh niên cấp huyện, 229 công trình công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, khẳng định rõ vai trò, dấu ấn của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới; tiêu biểu như: xây dựng được 5 tuyến đường thanh niên tự quản với hệ thống 1.500 cây xanh; tiến hành nâng cấp, sửa chữa, phát quang 30 km đường giao thông nông thôn; khai thông 10 km hệ thống kênh mương; phối hợp tổ chức 45 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 5.500 thanh niên, chủ các mô hình phát triển kinh tế; thành lập và duy trì 13 đội hình phòng-chống tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, Huyện Hội phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tổ chức các “Phiên giao dịch việc làm”, “Ngày hội việc làm”, “Diễn đàn Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”... Qua đó đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.500 hội viên thanh niên, phối hợp dạy nghề cho 1.587 thanh niên. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động trao tặng 2 ngôi nhà trị giá 140 triệu đồng cho thanh niên nghèo; hỗ trợ 55 cặp heo giống trị giá 150 triệu đồng; 25 cặp bò sinh sản trị giá 250 triệu đồng; hỗ trợ thực hiện dự án “Trồng dâu, nuôi tằm” cho 10 hộ thanh niên nghèo trị giá 50 triệu đồng...

Các đại biểu hiệp thương chọn cử 29 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai, khóa VI. Ảnh: Minh Thoan

Các đại biểu hiệp thương chọn cử 29 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai, khóa VI. Ảnh: Minh Thoan

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Ia Grai tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, hội nhập”, Hội LHTN Việt Nam Ia Grai đề ra 14 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có một số nội dung chủ yếu như: 100% cán bộ Hội, hội viên và 80% thanh niên được phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, Ủy ban Hội cấp huyện và 100% Hội LHTN các xã, thị trấn đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Cùng với đó, phối hợp, tư vấn hướng nghiệp cho trên 5.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 2.000 lượt thanh niên; phối hợp vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đạt trên 3.000 đơn vị máu; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã xây dựng mới và duy trì ít nhất 1 mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”; phấn đấu phát triển trên 4.000 hội viên mới, giới thiệu 4.000 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét, kết nạp, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt từ 70% trở lên; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện phát triển hoặc duy trì ít nhất 5 Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích...

Quang cảnh Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai lần thứ VI. Ảnh: Đinh Yến

Quang cảnh Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai lần thứ VI. Ảnh: Đinh Yến

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 29 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Anh Nông Hồng Phong-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V được Đại hội hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai khóa VI.

Đại hội đã hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Minh Thoan

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Minh Thoan

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai tặng giấy khen 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null