Gia Lai: Hơn 532 ngàn lượt được vay vốn tín dụng chính sách xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 18-7, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH).
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách đã được nâng cao. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội được hoàn thiện về mọi phương diện, phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ảnh: Sơn Ca

Quang cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ảnh: Sơn Ca

Tính đến ngày 30-6-2024, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 7.305 tỷ đồng, tăng 4.504 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014. Tổng doanh số cho vay từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay đạt 16.853 tỷ đồng với 532.257 lượt hộ vay. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 7.287 tỷ đồng (tăng 4.495 tỷ đồng so với năm 2014) với 156.574 hộ vay còn dư nợ. Trong đó, cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiếu số đạt 8.001 tỷ đồng, chiếm 47,5% tổng doanh số cho vay với 254.322 hộ vay.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Lê Văn Chí và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chư Prông được Trung ương Đoàn, Ủy ban Dân tộc khen thưởng. Ảnh: Sơn Ca

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Lê Văn Chí và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chư Prông được Trung ương Đoàn, Ủy ban Dân tộc khen thưởng.

Ảnh: Sơn Ca

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả đạt được của hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt cho Ngân hàng CSXH tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực, bổ sung nguồn vốn, lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của địa phương với nguồn vốn tín dụng CSXH.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, Ngân hàng CSXH tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư; xác định công tác tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam trao giấy khen của Tổng Giám đốc cho các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Ảnh: Sơn Ca

Đồng chí Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam trao giấy khen của Tổng Giám đốc cho các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Ảnh: Sơn Ca

Dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho tập thể Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Prông; Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lê Văn Chí; Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân thuộc hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh và tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện hoạt động tín dụng CSXH vì có thành tích đóng góp trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null