Phòng-chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương về phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn cứu hộ (CNCH) đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhiều giải pháp sát sườn đã được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống thiên tai (PCTT), CNCH theo phương châm “4 tại chỗ” trong thời gian tới.

Đại tá Lê Tuấn Hiền-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Những kết quả đáng ghi nhận

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh-cho biết: “Quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện PCTT, tìm kiếm CNCH của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc, sát mục tiêu, yêu cầu, phương châm huấn luyện.

Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, có 76-82,3% trở lên đạt khá và giỏi, nâng cao chất lượng huấn luyện bơi, huấn luyện CNCH, huấn luyện quân y, phòng cháy, chữa cháy... Cùng với đó, phối hợp tổ chức tốt diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023 và chỉ đạo tổ chức 2 đợt diễn tập phòng thủ dân sự về PCTT, tìm kiếm cứu nạn do mưa bão ở cấp huyện”.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT, CNCH. Ảnh: H.D

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT, CNCH. Ảnh: H.D

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Hiện lực lượng CNCH trong lực lượng vũ trang tỉnh có tổng quân số 4.175 người, trong đó, bộ đội thường trực 605 người, lực lượng nòng cốt trong dân quân tự vệ 1.700 người, dự bị động viên 1.870 người. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các địa phương thành lập các đội xung kích PCTT, nòng cốt là lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ để sẵn sàng huy động xử trí các tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh yếu tố con người, việc mua sắm trang-thiết bị phục vụ công tác PCTT, CNCH cũng được quan tâm đầu tư. Các ban CHQS cấp huyện ở vùng trọng điểm lũ lụt như Kông Chro, Ia Pa, Ayun Pa, Phú Thiện, Krông Pa đều được trang bị ca nô, máy đẩy, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, huấn luyện chặt chẽ.

Đến nay, toàn tỉnh có 10 xuồng, ca nô, máy đẩy các loại; tổ chức dự trữ 3.144 phao tròn, 1.730 áo phao, 15 phao bè, 19 máy phát điện, 2 máy thổi gió, 2 máy bơm chữa cháy công suất cao, 182 nhà bạt, 1 bộ thiết bị bắn dây mồi và nhiều trang-thiết bị, vật chất sẵn sàng huy động, bảo đảm cho nhiệm vụ CNCH.

Thượng tá Phạm Quang Hưng-Chính trị viên Ban CHQS huyện Ia Pa-cho biết: “Ia Pa ở vùng hạ lưu sông Ba và sông Ayun, vào mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ do các thủy điện xả lũ. Sạt lở bờ sông ở Ia Pa khá nghiêm trọng, huyện đang có dự án kè cho 3 điểm sạt lở để từng bước khắc phục.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn triển khai thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Huyện được trang bị 3 ca nô và các phương tiện như: phao cứu sinh, nhà bạt… Tuy nhiên, ý thức phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai của người dân còn hạn chế”.

Còn Thượng tá Hà Chí Linh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Ayun Pa thì cho hay: Trên địa bàn thị xã có sông Ayun và sông Ba nên đến mùa mưa lũ thường bị ngập cục bộ. Vì vậy, thời gian qua, thị xã thường xuyên kiểm tra để chuẩn bị sẵn sàng khi có tình huống xảy ra. 10 năm qua, trên địa bàn chưa xảy ra sự vụ lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Vì lực lượng ít nên thị xã cũng chủ động trong công tác phối hợp, chủ yếu là với lực lượng dân quân tự vệ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy mỗi khi có tình huống xảy ra. Tuy nhiên, trang-thiết bị CNCH còn hạn chế, nhất là khi tình huống xảy ra vào ban đêm thì gặp nhiều khó khăn.

Tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ”

Theo Đại tá Lê Tuấn Hiền: “Phòng chống thiên tai, CNCH là cuộc “chiến đấu” của lực lượng vũ trang trong thời bình. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế, đó là nhận thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa đầy đủ, chưa toàn diện, còn biểu hiện chủ quan, bị động; nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chưa sát thực tế; bồi dưỡng cán bộ, tổ chức huấn luyện chưa đạt yêu cầu khiến công tác CNCH chưa đảm bảo; nhiều địa phương triển khai công tác này còn hạn chế; phương tiện, thiết bị chưa phát huy được hiệu quả; công tác hiệp đồng còn chưa toàn diện”.

Ngành điện Gia Lai kiểm tra hành lang an toàn lưới điện mùa mưa bão. Ảnh: Hà Duy

Ngành điện Gia Lai kiểm tra hành lang an toàn lưới điện mùa mưa bão. Ảnh: Hà Duy

Tại hội nghị, đại diện ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác PCTT, thảm họa, CNCH thời gian đến, trong đó, tập trung vào các nội dung như: tích cực tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng làm công tác CNCH với các tình huống sát thực tế; tăng cường cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ PCTT, CNCH...

Dự báo trong những năm tới, thiên tai có xu hướng tăng lên về cường độ và tính chất nghiêm trọng; tần suất các cơn bão hình thành và đạt cấp siêu bão xuất hiện ngày càng nhiều; mưa lũ lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, cháy nổ, cháy rừng, rét đậm, rét hại, dịch bệnh tiếp tục diễn ra nhiều hơn, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điều này đòi hỏi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, CNCH trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Tuấn Hiền nhấn mạnh: “Thời gian tới, cần tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và người dân nhận thức rõ việc phòng-chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn là trách nhiệm của toàn xã hội.

Riêng đối với lực lượng vũ trang, đây là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình, từ đó làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quán triệt và thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ” trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án PCTT, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ở các cấp; chủ động kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Hợp thức hóa chứng nhận phương tiện CNCH, chứng chỉ cho người thực hiện CNCH”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục khảo sát bản đồ các địa điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai, bão lũ; nâng cao chất lượng huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng chuyên sâu, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, trước mắt là diễn tập năm 2024 tại huyện Đức Cơ.

Bên cạnh đó, các đơn vị tham mưu đầu tư ngân sách mua sắm trang-thiết bị phòng thủ dân sự phục vụ công tác CNCH; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn chuẩn bị về lực lượng, phương tiện tham gia phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố khi có tình huống xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

null