Mặt trận Tổ quốc xã Trà Đa chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, đưa xã lên phường trước năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Tại xã Trà Đa (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024-2029), vào ngày 7-3.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã Trà Đa tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh Thanh Nhật

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã Trà Đa tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh Thanh Nhật

Tham dự đại hội có ông Từ Văn An - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của xã, cùng hơn 60 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân của xã Trà Đa...

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam xã đã chủ động kiện toàn 6/6 Ban công tác MT các thôn. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hướng mạnh về địa bàn dân cư, triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Củng cố lực lượng làm công tác tuyên truyền từ xã đến các thôn, làng, đồng thời đa dạng các hình thức tuyên truyền, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến với các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp tổ chức 29 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, có gần 2.000 lượt cử tri tham dự và gần 190 ý kiến cử tri kiến nghị với các cấp.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh Thanh Nhật

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh Thanh Nhật

Trong nhiệm kỳ, đã giải ngân quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ nghèo. Đồng thời, các hộ nghèo và cận nghèo đều được quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức, đến cuối năm 2023 xã còn 12 hộ cận nghèo và không còn hộ nghèo.

Việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng và đã đạt nhiều kết quả tác động tới nhiều lĩnh vực - trong đó, đã vận động nhân dân ra quân 60 đợt tổng vệ sinh đường thôn, ngõ xóm với gần 9.000 lượt người tham gia. Đồng thời xây dựng các mô hình khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo về an ninh trật tự... Đến nay xã có 98,6% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 6/6 thôn thôn văn hoá - đạt 100%.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Đa khoá XII nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 29 vị (khuyết 2 vị). Ủy ban MTTQ Việt Nam xã họp phiên thứ nhất cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm 3 vị, đồng thời thống nhất cử ông Nguyễn Tấn Tài - Chủ tịch Hội Nông dân xã, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Đa khóa XII nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Đa khoá XII (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh Thanh Nhật

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Đa khoá XII (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh Thanh Nhật

Bên cạnh đó, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu chính thức (gồm 4 đại biểu) đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Với phương châm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam xã, góp phần xây dựng xã Trà Đa phát triển bền vững”, Đại hội đã thống nhất trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ MT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động sát với thực tiễn địa phương. Đổi mới hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xã Trà Đa đang phấn đấu trở thành phường trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Ảnh Thanh Nhật
Xã Trà Đa đang phấn đấu trở thành phường trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Ảnh Thanh Nhật

Triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Phát huy vai trò khối đại đoàn kết các tầng lớp Nhân dân chung tay phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và đưa xã Trà Đa trở thành phường trước năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Đa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra...

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null