Nâng cấp tỉnh lộ 666: Tạo động lực phát triển 5 xã phía Nam sông Ayun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù chưa đạt tiến độ đề ra do nguồn vốn phân bổ chậm nhưng dự án đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 666 vẫn đang dần khai thông tuyến huyết mạch nối trung tâm huyện Mang Yang tới 5 xã vùng căn cứ cách mạng phía Nam sông Ayun.
Khó khăn từ nguồn vốn
Tỉnh lộ 666 có chiều dài 60,5 km, điểm đầu giao với Km 139 quốc lộ 19 (đoạn qua xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) và điểm cuối giao với Km 378+350 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Pờ Tó, huyện Ia Pa). Trước khi được nâng cấp, hiện trạng tuyến đường chỉ có 32,27 km được thảm nhựa hoặc bê tông, còn lại là đường đất.
Ngày 27-10-2010, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1562/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 666 (Km 0-Km 60+500). Nhưng phải đến giữa năm 2016, qua một lần điều chỉnh, dự án mới bố trí được vốn. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan, trước mắt dự án mới chỉ được bố trí 231 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương (thay vì 452 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn ODA theo kế hoạch ban đầu).
Tỉnh lộ 666 còn hơn 32 km là đường đất (ảnh chụp tại đoạn giáp ranh giữa xã Kon Thụp và Đak Trôi). Ảnh: Lê Hòa
Tỉnh lộ 666 còn hơn 32 km là đường đất (ảnh chụp tại đoạn giáp ranh giữa xã Kon Thụp và Đak Trôi). Ảnh: Lê Hòa
Trước áp lực nguồn vốn bị thu hẹp lại, dự án chỉ tập trung triển khai thực hiện 3 gói thầu xây lắp: gói thầu số 1 (Km 33-Km 42), đơn vị thi công là liên danh 3 nhà thầu: Công ty cổ phần Trường Sơn 145, Công ty cổ phần Xây dựng-Thương mại Hoàng Đức Sang và Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt; gói thầu số 2 (Km 42-Km 60+500) do Công ty cổ phần Thành Đạt thi công; gói thầu số 3 do liên danh Công ty TNHH Trung Kiên và Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Gia Lai thực hiện thi công xây dựng 3 cây cầu trên tuyến, thuộc địa bàn các xã Lơ Pang, Kon Thụp và Kon Chiêng. Tuyến đường thi công có kết cấu gồm đường bê tông nhựa và bê tông xi măng, chiều rộng mặt đường 5,5 m, chiều rộng nền đường 7,5 m, tốc độ khai thác trung bình 40 km/h, tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh; thời gian thi công và hoàn thành từ năm 2016 đến năm 2020.
Nói về tiến độ thi công dự án, ông Nguyễn Hữu Sơn-Trưởng phòng Quản lý dự án (Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh), Giám đốc Dự án nâng cấp tỉnh lộ 666-cho biết: Đến nay, đối với các gói thầu xây lắp số 1 và 2, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm bê tông nhựa từ Km 33 đến Km 38 và đang tiếp tục đổ bê tông mặt đường. Ở gói thầu xây lắp số 3, đến nay đã có 1 cây cầu hoàn thành (cầu Đê Gơ tại vị trí Km 6+641 thuộc địa bàn xã Lơ Pang); đơn vị thi công cũng đã hoàn thiện 2 cây cầu còn lại tại vị trí Km 18+641 (xã Kon Thụp) và Km 27+715 (xã Kon Chiêng), hiện đang triển khai thi công đường 2 đầu cầu.
Như vậy có thể thấy, sau hơn 3 năm triển khai, dự án vẫn chưa đạt tiến độ đề ra do công tác bố trí vốn chưa đáp ứng được nhu cầu. Cụ thể, theo kế hoạch giải ngân nguồn vốn, từ năm 2016 đến 2019, dự án sẽ được bố trí 125,5 tỷ đồng để triển khai (thực tế đến ngày 30-6 mới được phân bổ về 106,5 tỷ đồng), trong đó, năm 2019 được phân bổ 35 tỷ đồng. Đến năm 2020 (năm kết thúc dự án), nguồn vốn được bố trí tới 105,5 tỷ đồng (chiếm hơn 45% tổng vốn đầu tư dự án). Nguồn vốn hạn hẹp trong những năm vừa qua chính là nguyên nhân lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
Động lực phát triển cho vùng căn cứ cách mạng
Là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm huyện Mang Yang với 5 xã vùng căn cứ cách mạng phía Nam sông Ayun gồm: Lơ Pang, Kon Thụp, Đê Ar, Đak Trôi và Kon Chiêng, tỉnh lộ 666 có ý nghĩa quan trọng trong việc giao thương, đi lại của người dân cũng như tạo động lực cho kinh tế-xã hội các địa phương phát triển. Vì vậy, khi đi vào triển khai, dự án đã nhận được sự đồng thuận rất lớn từ người dân. “Ngoài góp phần cải thiện tình trạng giao thông, việc nâng cấp tuyến đường còn được kỳ vọng trở thành nguồn động lực quan trọng giúp các xã phía Nam sông Ayun cất cánh. Điều này có ý nghĩa hơn khi các xã này đều thuộc vùng căn cứ cách mạng của tỉnh trong thời kỳ chiến tranh”-ông Phan Lê Nguyên-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Mang Yang-đánh giá.
 Dự án nâng cấp tỉnh lộ 666 khi hoàn thành sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn. Ảnh: L.H
Dự án nâng cấp tỉnh lộ 666 khi hoàn thành sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn. Ảnh: L.H
Đối với đoạn Km 0-Km 33, tỉnh đã trích kinh phí 9,1 tỷ đồng từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, giao Sở Giao thông-Vận tải thực hiện vá các điểm hư hỏng, cạp lề mở rộng một số đoạn mặt đường hẹp… để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cách trung tâm huyện 40 km, Kon Chiêng là xã đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 1.407 hộ với 6.183 khẩu sinh sống tại 8 làng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm cao. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 37,63%. Đời sống của người dân dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Tỉnh lộ 666 có 14 km chạy qua 4 làng: Đak Ó, Git, Klah, Ktu là tuyến đường huyết mạch kết nối Kon Chiêng với các xã lân cận, trung tâm huyện và các huyện: Ia Pa, Kông Chro... Ông Võ Đình Huy-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng-chia sẻ: “Đường được xây dựng từ lâu, có đoạn còn là đường đất khiến việc giao thương, đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ. Việc nâng cấp và đầu tư làm mới tuyến đường sẽ góp phần quan trọng giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn; đồng thời tránh được cảnh thương lái ép giá nông sản của bà con, gia tăng tính kết nối của địa phương với các xã, huyện lân cận; học sinh đến trường thuận lợi, an toàn hơn hay người bệnh cần cấp cứu sẽ kịp thời hơn…”. Cũng theo ông Huy, hiện nay, việc thi công tuyến đường đoạn qua địa bàn xã đã hoàn thành khoảng 70%. “Chúng tôi rất mong dự án đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được hưởng lợi”-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng bày tỏ.
Vui mừng nhất khi dự án nâng cấp tỉnh lộ 666 được triển khai có lẽ là người dân xã Đak Trôi. Anh Duân-Trưởng thôn Đak HRe-phấn khởi nói: “Trước đây, người dân Đak Trôi đi về trung tâm huyện mà không muốn vượt đường đất theo lối tỉnh lộ 666 thì phải chạy vòng qua xã Đê Ar. Vì vậy, người dân rất vui mừng khi tuyến đường được đầu tư nâng cấp, khi hoàn thiện sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Đặc biệt, dự án có xây dựng các cây cầu vượt suối nên người dân bớt nỗi lo nước lũ dâng cao, bị tắc lại ở 2 đầu cầu mỗi khi mưa lớn”.
 LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null