Gia Lai tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu số vụ và thiệt hại cháy, nổ, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) trên địa bàn tỉnh.

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, chỉ trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra 10 vụ cháy, làm chết 1 người, thiệt hại về tài sản hơn 1,6 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của Nhân dân.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và đoàn thể các cấp cần xác định công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại địa phương, cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC và CHCN. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy nổ xảy ra, nhất là việc quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện và các chất cháy, hàng nguy hiểm cháy nổ. Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động các đội dân phòng, các đội PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: Lê Nam
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: Lê Nam


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn PCCC trong thời điểm hanh khô, nắng nóng, công tác CHCN, phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa, bão; đảm bảo ANTT các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CHCN chuyên ngành, chuyên đề, địa bàn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình trong việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CHCN theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CHCN bằng phương pháp trực quan, sinh động. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CHCN cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành. Nâng cao hiệu quả công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CHCN 24/24 giờ.

Các đơn vị như, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CHCN; kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CHCN, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” tại cơ sở đạt hiệu quả.

Đối với Sở Công thương, chỉ đạo các đơn vị điện lực kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại các khu công nghiệp, khu dân cư, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân, chủ cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn. Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng hóa có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong khu vực đông dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ.

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư và quy hoạch xây dựng đối với các dự án, công trình trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng các quy định và PCCC và CHCN. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phê duyệt quy hoạch dự án đầu tư, cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, dự án thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, kiên quyết không chấp thuận cho các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các khu cụm công nghiệp khi chưa đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng mất an toàn PCCC tại địa bàn, cơ sở. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do lỗi chủ quan thì thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về an toàn PCCC và CHCN đến các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. Gắn phong trào “Toàn dân PCCC” với các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phát động. Chủ động tổ chức hoạt động giám sát có liên quan đến công tác PCCC và CHCN để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao an toàn PCCC nhằm xử lý, khắc phục những nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

 

HÀ SỰ
 

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null