Pleiku xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đưa chúng tôi tham quan thao trường huấn luyện của đơn vị, Trung tá Trần Quốc Hiếu-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Pleiku-cho biết: Thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng khang trang, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng. “Chúng tôi luôn xác định, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phải thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó, khơi dậy tinh thần hăng say huấn luyện, chấp hành kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”-Trung tá Hiếu khẳng định.

 Lực lượng dân quân TP. Pleiku huấn luyện bắn súng 12,7 mm. Ảnh: Thiên Thanh
Lực lượng dân quân TP. Pleiku huấn luyện bắn súng 12,7 mm. Ảnh: Thiên Thanh



Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban CHQS thành phố đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, kỷ luật. Kết quả kiểm tra hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có gần 80% đạt khá, giỏi. Cùng với đó, công tác cán bộ được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, gắn với công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã kết nạp được 48 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, 100% chi bộ quân sự có cấp ủy; tỷ lệ thôn, tổ đội trưởng là đảng viên đạt hơn 85%.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng được các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các đơn vị đã huấn luyện đúng, đủ nội dung theo quy định, sát thực tế chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những khâu yếu, mặt yếu. Sau mỗi đợt huấn luyện, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Ban CHQS thành phố còn tổ chức các hội thi, hội thao và tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao.

Để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, từ đầu năm đến nay, Ban CHQS thành phố đã tổ chức huấn luyện cho hơn 2.500 chiến sĩ dân quân tự vệ cơ động, binh chủng và năm thứ nhất, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Đến nay, đơn vị xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng theo quy định, trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt gần 20%. Lực lượng dự bị động viên luôn được biên chế, sắp xếp đủ, đúng, đảm bảo gần dân, sát địa bàn, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng cũng được Đảng bộ Quân sự thành phố chú trọng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 1 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các thôn đội trưởng với sự tham gia của 175 người; tổ chức 2 lớp tập huấn cho trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ. Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chỉ huy điều hành, xử lý tình huống của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho cấp trên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 cho 10 xã, phường. Song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị xanh-sạch-đẹp cũng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Ban CHQS thành phố đã đầu tư gần 200 triệu đồng để sửa chữa nhà ở, nhà làm việc trong cơ quan. Ngoài ra, đơn vị còn đầu tư gần 70 triệu đồng để chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, tủ đựng công cụ hỗ trợ và các trang-thiết bị phục vụ công tác huấn luyện.

Chính trị viên Ban CHQS TP. Pleiku cho biết thêm, hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang thành phố thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Hiện nay, đơn vị đang triển khai giúp đỡ làng Nhao 2 (xã Ia Kênh) xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 2 ngôi nhà cho hộ nghèo tại làng B và D (xã Gào). Ngoài ra, lực lượng vũ trang thành phố còn huy động hơn 2 ngàn ngày công để giúp đỡ các địa phương; phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

 THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

null