Pleiku tập trung ngăn chặn dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 2 ngày triển khai thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết người dân ở TP. Pleiku đều đồng tình và nghiêm túc chấp hành các quy định với mong muốn sớm chiến thắng dịch Covid-19.

Người dân đồng tình

Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, từ ngày 21-7 đến 26-7, TP. Pleiku đã ghi nhận 6 bệnh nhân Covid-19, xác định có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng; các trường hợp dương tính đều có nguồn gốc từ chùm ca bệnh ở tỉnh Khánh Hòa. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Pleiku triển khai áp dụng một số nội dung theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 8 giờ ngày 26-7 cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng chức năng phường Hoa Lư (TP. Pleiku) tổ chức tuyên truyền lưu động cho người dân nắm và chấp hành nghiêm một số nội dung theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quang Tấn
Lực lượng chức năng phường Hoa Lư (TP. Pleiku) tổ chức tuyên truyền lưu động cho người dân nắm và chấp hành nghiêm một số nội dung theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quang Tấn



Theo ghi nhận của P.V Báo Gia Lai điện tử, trong sáng 27-7, hầu hết người dân thành phố đều đồng thuận và thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 15. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết như: dịch vụ karaoke, massage, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, các điểm trò chơi điện tử, sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các địa điểm tập luyện thể thao, phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bida; các điểm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; các điểm bán hàng ăn, cà phê, giải khát trên vỉa hè, đường phố… đều tạm ngưng hoạt động. Hầu hết các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, nước giải khát chỉ mở cửa bán mang về, thậm chí đóng cửa, tạm ngưng hoạt động.

Theo dõi tình hình dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc-chủ quán cơm 58 Wừu đã quyết định không mở cửa đón khách mà chỉ bán cho người dân mang về. “Tuy có ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhưng tôi rất đồng tình khi thành phố quyết định thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị số 15. Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã chủ động làm bảng thông báo chỉ bán mang về để khách hàng biết. Bên cạnh bán mang về, quán cũng nhận ship tận nhà khi khách có nhu cầu. Ngoài ra, để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh cho bản thân và gia đình, tôi mua nước sát khuẩn bố trí tại điểm bán hàng, khẩu trang, kính ngăn giọt bắn… nhằm chung tay cùng với thành phố đẩy lùi dịch bệnh”-chị Trúc cho biết.

 Hầu hết hàng quán đều đóng cửa tạm ngưng kinh doanh để phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Quang Tấn
Hầu hết hàng quán đều đóng cửa tạm ngưng kinh doanh để phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Quang Tấn


Tại Trung tâm Thương mại Pleiku, không khí buôn bán trong buổi sáng 27-7 không còn nhộn nhịp như những ngày trước. Lượng người đi mua sắm giảm hẳn, một số tiểu thương bán hàng không thiết yếu tự nguyện đóng cửa để phòng-chống dịch. Tiểu thương Nguyễn Thị Thu cho hay: “Tôi bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho bữa ăn hàng ngày nên vẫn mở cửa bán bình thường. Tuy nhiên, bản thân luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch và luôn nhắc khách hàng phải đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn”.

Lực lượng Công an yêu cầu tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Ảnh: Quang Tấn
Lực lượng Công an yêu cầu tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Ảnh: Quang Tấn


Tuy nhiên, theo quan sát của P.V, vẫn còn một số trường hợp bán hàng rong tại Trung tâm Thương mại Pleiku lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, không giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 m.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phường Hội Phú đã huy động tối đa lực lượng xuống từng tổ dân phố để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về phòng-chống dịch. Bà Ngô Thị Xuân Hồng-Chủ tịch UBND phường Hội Phú-thông tin: Chúng tôi triển khai lực lượng đến từng hộ kinh doanh để thông báo, ký cam kết tạm ngưng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ; đối với cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thì yêu cầu đảm bảo thực hiện theo các quy định phòng-chống dịch. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

Lực lượng chức năng phường Diên Hồng ra quân nhắc nhở, xử lý các trường hợp vị phạm. Ảnh: Quang Tấn
Lực lượng chức năng phường Diên Hồng (TP. Pleiku) ra quân nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Quang Tấn


Còn ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng thì cho hay: Qua công tác kiểm tra trong sáng 27-7, nhìn chung, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều chấp hành nghiêm việc tạm dừng kinh doanh, chỉ bán mang về, không phục vụ tại chỗ. Thậm chí, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ đã tự tạm ngưng hoạt động khi chưa có văn bản chỉ đạo của thành phố. “Chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng để nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm quy định phòng-chống dịch cũng như các trường hợp tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn”-ông Duyệt khẳng định.   

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Ngay sáng 27-7, UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường triển khai tất cả lực lượng đi kiểm tra, nhắc nhở người dân. Qua kiểm tra thực tế cho thấy cơ bản người dân chấp hành nghiêm các nội dung theo Công văn số 2537/UBND-TH ngày 26-7 của UBND thành phố. Hầu hết nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, nước giải khát, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đều thực hiện đóng cửa không kinh doanh hoặc chỉ phục vụ bán mang về. Từ ngày 28-7, thành phố yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra việc chấp hành của người dân, nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì tiến hành xử phạt nghiêm.


Ủy ban nhân dân TP. Pleiku yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu trong việc thực hiện thông điệp 5K, tăng cường làm việc trên môi trường mạng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan và đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị.

 

 QUANG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null