Pleiku: Khắc phục các điểm ngập cục bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơn mưa đầu mùa chiều 23-4 vừa qua khiến nhiều khu vực tại TP. Pleiku ngập cục bộ, gây ảnh hưởng khá lớn đến việc lưu thông và sinh hoạt của người dân nơi đây. Để khắc phục tình trạng này, TP. Pleiku đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng nhanh chóng xử lý các điểm ngập cục bộ. Đồng thời, nghiên cứu đưa ra giải pháp chống ngập lâu dài.

Là một trong những khu vực bị ngập cục bộ khá nặng trong cơn mưa vừa qua, ngã tư đường Võ Thị Sáu-Hùng Vương (TP. Pleiku) được Phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku chọn làm điểm khắc phục đầu tiên. Đang tất bật cùng với 3 công nhân khác thuộc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai thực hiện việc thông cống tại khu vực này, anh Phạm Văn Khoa-một công nhân cho biết: “Do lượng nước mưa ứ đọng trong cống vẫn còn nhiều nên phải đập cho lớp đất đá vụn ra, tạo lỗ thông để thoát bớt nước rồi mới có thể nạo vét bùn đất”. Chứng kiến các công nhân nạo vét cống, bác Hiệp-một người dân sống trên đường Võ Thị Sáu (TP. Pleiku) phấn khởi: “Thấy Công ty cho người xuống khắc phục tôi rất mừng, chứ đoạn cống này tắc lâu rồi, trời mưa thì ứ đọng nước, trời nóng thì bốc mùi hôi thối rất khó chịu”.

 

Các công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai thực hiện nạo vét cống tại ngã tư Võ Thị Sáu-Hùng Vương (TP. Pleiku). Ảnh: L.L
Các công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai thực hiện nạo vét cống tại ngã tư Võ Thị Sáu-Hùng Vương (TP. Pleiku). Ảnh: L.L

Mặc dù công việc khá vất vả, phải chui xuống cống ngâm mình dưới dòng nước đen ngòm trong thời tiết nắng nóng, song các công nhân vẫn tích cực làm việc. “Mới đây chúng tôi cũng đã thực hiện nạo vét 2 cống nước trên đường Tôn Thất Tùng và 1 cái mương ở đường Lê Duẩn (TP. Pleiku). Có nhiều đoạn cống dài phải làm cả tháng trời mới xong, vất vả là vậy nhưng chỉ cần thông nước, thông cống là chúng tôi vui rồi”-một đồng nghiệp của anh Khoa chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đức Sơn-Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku, ngoài điểm ngập cục bộ tại ngã tư Võ Thị Sáu-Hùng Vương, Phòng đã phối hợp với Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai tiến hành xử lý một số điểm khác gây ngập cục bộ như vị trí cống thoát nước trên đường Hoàng Văn Thụ, do mặt cống đã được che lấp xây dựng thành quán cà phê. “Vấn đề này đang được các anh em trong Phòng kiểm tra, nếu việc xây dựng không đảm bảo hoặc ảnh hưởng đến việc thoát nước sẽ tiến hành xử lý theo quy định”-ông Sơn nhấn mạnh. Ngoài ra, Phòng cũng đã phối hợp với người dân dọn đất đá khu vực cuối đường Huỳnh Thúc Kháng do 20 mét bờ kè bị sập đổ sau cơn mưa đầu mùa.

 

Để khơi thông cống rãnh cho mùa mưa, ngay từ đầu năm thành phố đã triển khai nạo vét bùn đất ở tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố như: Trần Phú, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Phạm Văn Đồng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Tôn Thất Tùng, Lê Thánh Tôn, Trường Chinh, Lê Duẩn… Đến nay, tổng khối lượng thực hiện đạt gần 200 m3 bùn đất. Trong đó, chủ yếu là nạo vét bùn tại các cống hộp nổi, cống ngầm, các cửa thu và nạo vét bùn ở hố ga.

Một vấn đề cũng được ông Sơn lưu ý, đó là việc người dân bỏ rác xuống cống hoặc lấy bạt, giấy dầu che mặt các hố ga nhằm tránh mùi hôi… cũng gây ảnh hưởng đến việc thoát nước, khiến dòng nước ứ đọng gây ngập úng cục bộ. Hay như tình trạng đắp bê tông lên các bó vỉa để xe lên xuống vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến dòng chảy của nước mưa mà về lâu dài sẽ làm hư hỏng mặt đường. Để xử lý thực trạng này, Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku cho biết, sau khi kiểm tra các điểm ngập cục bộ, Phòng sẽ báo cáo lên thành phố, đề xuất lên một số giải pháp lâu dài. Đồng thời, đề nghị các phường tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động bà con tự giác tháo dỡ ụ bê tông, không che đậy hoặc làm sai thiết kế các nắp cống, hố ga… có vậy mới xử lý triệt để tình trạng ngập cục bộ hiện nay.

Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

null