Pleiku: Hàng quán đảm bảo yêu cầu phòng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 17-4, nhiều hàng quán trên địa bàn tỉnh được mở cửa hoạt động trở lại sau khi ký cam kết đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo quy định. Tại TP. Pleiku, kết quả kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương cho thấy các cơ sở thực hiện khá nghiêm túc Công văn số 851/UBND-KGVX ngày 16-4-2020 của UBND tỉnh.



Từ ngày 17-4 đến nay, quán cà phê Mabu Coffee (201 Nguyễn Tất Thành) liên tục có khách. Nắm được các yêu cầu bắt buộc khi đi vào hoạt động, quán đã tiến hành đo đạc lại vị trí để sắp xếp bàn ghế, phân từng khu vực cho đúng với quy định về giữ khoảng cách an toàn. Anh Phạm Tuấn Phong-nhân viên quản lý quán-cho biết, quán có 3 khu vực riêng biệt, mỗi khu vực chỉ bố trí đủ 5 bàn với 10 ghế ngồi. Từ khi mở cửa, quán có khá đông khách đến, nhưng với những đoàn khách đông người quán đều từ chối phục vụ nhằm đảm bảo các yêu cầu về phòng-chống dịch. “Quán sẽ thực hiện nghiêm những cam kết đã ký với chính quyền địa phương, không có chuyện lén lút phục vụ thêm khách hoặc lơ là các biện pháp phòng dịch”-anh Phong nói.

 Cửa hàng Jollibee luôn bố trí nhân viên túc trực để đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho khách hàng. Ảnh: V.T
Cửa hàng Jollibee luôn bố trí nhân viên túc trực để đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho khách hàng. Ảnh: V.T



Tại cửa hàng Jollibee (101 Hai Bà Trưng), ngay tại cửa ra vào luôn có một nhân viên để hướng dẫn khách rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. “Tại đây, mỗi bàn ăn đặt cách nhau 2 m, mỗi tầng lầu chỉ đặt 5 bàn và phục vụ tối đa 10 người/tầng lầu. Hầu như khách hàng đến đều rất tuân thủ và hợp tác về các biện pháp phòng dịch. Nhiều khách đến không được phục vụ tại chỗ nhưng vẫn vui vẻ mua mang về, vì họ hiểu chúng tôi đang nỗ lực thực hiện đúng cam kết về công tác phòng dịch. Thời gian này, cửa hàng cũng liên tục thực hiện khử khuẩn ở những vị trí tay bám cầu thang, bàn ghế để đảm bảo an toàn nhất cho cả khách và nhân viên”-anh Nguyễn Phi Thiện-nhân viên quản lý cửa hàng cho hay.

Trong khi đó, những điểm kinh doanh có diện tích mặt bằng nhỏ thì đang cân nhắc về việc mở cửa trở lại, vì với yêu cầu bố trí bàn ghế đảm bảo khoảng cách 2 m sẽ phục vụ được rất ít người. Chị Đặng Thị Hoài Duyên-nhân viên quản lý cửa hàng Lotteria (01 Phan Bội Châu) cho biết: “Do cửa hàng chưa trang bị máy đo thân nhiệt nên chưa đáp ứng được toàn bộ yêu cầu về các biện pháp phòng dịch. Vì vậy, chúng tôi không phục vụ khách ăn tại chỗ mà chỉ phục vụ khách mua về”.     

Những ngày qua, chính quyền các địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống... Bà Trần Thị Phương Hằng-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho biết: “Trên địa bàn phường có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có 225 cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát (không tính mua bán vỉa hè). Qua kiểm tra, hầu như các cơ sở này đều đảm bảo yêu cầu về biện pháp phòng dịch nên số cơ sở đã ký cam kết cũng tương đối nhiều. Với những cơ sở chưa thực hiện ký cam kết mà lén lút hoạt động, phường sẽ xử lý nghiêm. Còn với những nơi đã ký cam kết, chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở”.

Tại phường Hội Thương, công tác kiểm tra và tổ chức ký cam kết cũng hoàn thành sớm. Bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường-khẳng định: “Để công tác phòng dịch đạt kết quả tốt, hàng ngày, lực lượng kiểm tra của phường đều tổ chức 3 lượt giám sát những nơi đã ký cam kết. Nếu phát hiện cơ sở nào có dấu hiệu lơ là trong công tác phòng dịch hoặc không thực hiện như đã cam kết, phường sẽ mạnh tay xử lý”. Theo bà Hằng, qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội trước đó, ý thức của người dân về phòng dịch đã được nâng cao nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng. Cùng với đó, mức xử phạt 5-10 triệu đồng/trường hợp cũng đủ sức răn đe những cơ sở cố tình vi phạm.

 VŨ THẢO

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null