Gia Lai: Các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê được hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- L.T.S: Theo phân nhóm của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19, Gia Lai là một trong 35 tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp và sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 851/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Để giúp người dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về nội dung của Công văn này, P.V Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Ngọc Sinh-Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về một số nội dung chính. 
-P.V: Ông có thể cho biết tinh thần chung của Công văn số 851 của UBND tỉnh vừa ban hành không, thưa ông?
Ông Ngô Ngọc Sinh: Qua 15 ngày thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04 của UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp dương tính với dịch Covid-19. Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, số người mắc bệnh và tử vong vẫn tăng cao hàng ngày. Trong nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng và bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. 
Người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Q.T
Người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Q.T
Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16-4-2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân trong tỉnh thực hiện một số nôi dung sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng-chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của sở, ngành, địa phương mình. Với phương châm siết chặt ở bên ngoài để chủ động cho công tác phòng-chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội ở bên trong; huy động cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; kiên định các chiến lược đã đề ra như ngăn chặn, phát hiện nhanh; cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả; có biện pháp thận trọng, phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu phòng-chống dịch, vừa duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định, chuẩn bị khôi phục, phát triển kinh tế trên cơ sở phòng-chống dịch thành công, bảo đảm sự ổn định căn bản, lâu dài về việc làm và an sinh xã hội. 
Người dân cần đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Ảnh: T.D
Người dân cần đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Ảnh: T.D
Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh các biện pháp giãn cách xã hội phòng-chống dịch Covid-19 từ ngày 16-4 đến hết ngày 22-4-2020 (sẽ xem xét điều chỉnh sau khi kết thúc ngày 22-4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, không tổ chức hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, công trường; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; bắt buộc mọi người khi đi ngoài phải mang khẩu trang. 
Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ chưa cần thiết như: điểm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; dịch vụ karaoke, mát xa, làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc; các điểm trò chơi điện tử (online, offline), sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các điểm tập luyện các môn thể thao, phòng tập gym, yoga; các điểm và câu lạc bộ bi da; các câu lạc bộ sức khỏe; các điểm bán hàng ăn, cà phê, giải khát trên vỉa đường phố, trong các chợ, siêu thị. 
Các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê cần giữ khoảng cách giữa các khách tối thiểu 2 m
Các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê cần giữ khoảng cách giữa các khách tối thiểu 2 m. Ảnh: T.D
Không tổ chức tiệc liên hoan đông người; vận động, khuyến khích các đình lùi thời gian tổ chức cưới sau dịch hoặc bằng hình thức báo hỷ; tổ chức tang lễ gọn, nhẹ, không kéo dài, đảm bảo các yêu cầu về phòng-chống dịch Covid-19. Tiếp tục dừng hoạt động của các phòng khám bệnh tư nhân và giao Sở Y tế nghiên cứu, hướng dẫn các hình thức tư vấn, khám, điều trị tại nhà cho những người cao tuổi, người có bệnh nền. 
-P.V: Vậy các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, nước giải khát được phép hoạt động không, thưa ông?
Ông Ngô Ngọc Sinh: Các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, nước giải được phép hoạt động trở lại nhưng phải có bản cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch. Cụ thể, các nhà hàng, quán phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn môi trường; có máy kiểm tra thân nhiệt để đo thân nhiệt cho khách; có nơi rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách; giữ khoảng cách giữa các khách ít nhất 2m. Đặc biệt, mỗi quán, nhà hàng không được tập trung quá 20 người cùng một lúc (trường hợp nhà hàng rộng, có nhiều phòng thì không quá 30 người cùng lúc và mỗi phòng không quá 10 người); có camera giám sát; hoạt động không quá 22 giờ đêm.
Các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, nước giải khát được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch
Các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, nước giải khát được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch. Ảnh: Q.T
Đồng thời, giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra các cơ sở đủ điều kiện thì quyết định cho phép hoạt động hoặc đóng cửa. Quá trình hoạt động, nếu phát có người nghi nhiễm bệnh thì đóng cửa, ngừng hoạt động, khoanh vùng dập dịch theo quy định. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, nước giải khát (các quán ăn, cà phê, nước giải khát nhỏ tại nhà) cũng được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo giản cách xã hội (giữ khoảng cách tối thiểu 2m) và khuyến khích các cơ sở này kinh doanh theo phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua về. Dù vậy, mọi người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch, qua đó góp phần ngăn chặn dịch bệnh, đưa cuộc sống của mỗi người sớm trở về với nhịp độ bình thường.
-P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Tấn Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.