Pleiku bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 26-5, Hội đồng Giáo dục và Quốc phòng an ninh TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, năm 2023 cho gần 200 học viên.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Bá Bính

Trong thời gian 1 ngày, các học viên của Cụm thi đua số 1 (gồm: phường Ia Kring, Diên Hồng, Yên Đổ, Hội Thương và Tây Sơn) và Cụm thi đua số 3 (gồm: phường Thắng Lợi, Hội Phú, Trà Bá, Chi Lăng và Phù Đổng) được các báo cáo viên của TP. Pleiku truyền đạt nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Quân khu 5; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, 100% học viên viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Lớp bồi dưỡng nhằm kịp thời cập nhật chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, các học viên vận dụng vào vị trí công tác nhằm góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm