Phước Hòa đạt chuẩn đô thị loại V

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) tiếp tục phấn đấu để trở thành đô thị loại V trước năm 2025. Ngày 20.9.2021 UBND tỉnh đã có Quyết định số 3881/QĐ-UBND, công nhận xã Phước Hòa đạt chuẩn đô thị loại V năm 2021, vượt kế hoạch 4 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Xã Phước Hòa nằm về phía Đông Bắc huyện Tuy Phước, cách trung tâm huyện 10 km, có 3 tuyến tỉnh lộ 636, 639 v à 640 chạy qua; dân số hơn 14.255 người. Những năm qua, xã có bước tiến vượt bậc về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm của xã là 8,1%; tổng thu ngân sách tính riêng năm 2020 đạt 51,5 tỷ đồng.

Xã Phước Hòa được công nhận đô thị loại V. Ảnh: DŨNG NHÂN

Xã Phước Hòa được công nhận đô thị loại V. Ảnh: DŨNG NHÂN

Xã đã đầu tư mạnh vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, khu tập luyện TDTT, chợ và khu thu gom, xử lý rác thải từng thôn đảm bảo vệ sinh môi trường. Hệ thống chiếu sáng đường phố chính đạt 100%; tỷ lệ điện chiếu sáng đường khu nhà ở, ngõ xóm đạt 85%. Tỷ lệ người dùng internet ở Phước Hòa là 35 người/100 dân và tỷ lệ phủ sóng di động đạt 100% dân số trên địa bàn.

Ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết: Ưu thế lớn của xã là hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh, bảo đảm người dân đi lại thông suốt 4 mùa. Hiện 100% tuyến đường giao thông từ xã đến huyện đã được nhựa hóa, 100% tuyến đường từ xã đến các thôn và 90% đường ngõ xóm được bê tông xi măng. Đặc biệt, các tuyến đường khu trung tâm xã đã được mở rộng mặt đường lên 6 - 7 m và nhựa hóa hơn 6 km.

Giao thông thuận lợi đã giúp cho địa phương chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Xã quan tâm đào tạo, chuyển đổi nghề cho 6.780 lao động phi nông nghiệp, chiếm 72% tổng số lao động các ngành kinh tế. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%. Mặt khác, xã quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa và quản lý đô thị khoa học, văn minh, hiện đại phù hợp xu thế phát triển xã hội.

Sau khi được công nhận đô thị loại V, Phước Hòa tiếp tục đẩy nhanh xây dựng hạ tầng theo Đồ án được tỉnh và huyện phê duyệt với tổng diện tích đất đô thị trên 117 ha. Khu vực nội thị hiện hữu dọc hai bờ sông Gò Bồi và trục đường 640, 636; khu trung tâm hành chính tập trung, văn hóa, thể dục thể thao ở cửa ngõ phía Nam của đô thị; khu thương mại - dịch vụ trên cơ sở chợ Gò Bồi hiện trạng chuyển thành khu phố chợ, chợ Gò Bồi mới tại vị trí cửa ngõ phía Bắc của trung tâm xã. Ngoài ra, phát triển quỹ đất phía Nam ven sông Gò Bồi làm khu thương mại - dịch vụ tạo bộ mặt ven sông cho đô thị. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống về phía Tây và phía Bắc của trung tâm xã, như nghề trồng hoa, dệt chiếu, đan lưới, làm bánh tráng, nước mắm, may mặc; 2 tuyến tỉnh lộ 640 và 636 qua xã được xây dựng với lộ giới 30 m, tuyến giao thông liên xã qua trung tâm xã có lộ giới 16 - 18 m...

Ông Huỳnh Thanh Vương cho biết thêm: “Để nâng tầm, đáp ứng các tiêu chí nâng cao đô thị loại V, xã Phước Hòa được huyện đầu tư 33 tỷ đồng, xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Đông Bắc xã Phước Hòa, diện tích 9 ha tại thôn Tùng Giản. Công trình thi công năm 2020 hiện đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm nay, tạo diện mạo cho khu đô thị mới, xứng tầm đô thị loại V theo hướng văn minh, hiện đại và hội đủ điều kiện để được công nhận là thị trấn trong tương lai”.

XUÂN THỨC

Có thể bạn quan tâm

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

null