Phú Thọ: Thành kính Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương hoa, lễ vật tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam; cầu mong phù hộ xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an.
Các cụ cao niên xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức tế truyền thống trong Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2023. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Các cụ cao niên xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức tế truyền thống trong Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2023. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 14/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam; cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn; mưa thuận gió hòa.

Con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông góp phần tâm sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển.

Sau Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ.

Trước anh linh Tổ Mẫu, các đại biểu và du khách thập phương tham gia buổi lễ nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng học tập, rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách; một lòng đoàn kết bảo vệ vẹn toàn non sông, gấm vóc và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp, muôn dân đời đời thịnh trị, mãi mãi phụng thờ hương khói Tiên Tổ.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-8/4 (tức ngày 1 đến 10/3 âm lịch) tại Khu Di tích Lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ.

Đến thời điểm này, nhiều hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch đất Tổ đã được Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 triển khai tổ chức với quy mô hoành tráng, hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.