Phú Thiện ưu tiên nguồn vốn cho hộ dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), hàng ngàn hộ nghèo dân tộc thiểu số có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.
Chồng mất, một mình nuôi 6 con đang tuổi ăn học nên cuộc sống của gia đình chị Ksor H’Thăk (tổ 3, thị trấn Phú Thiện) trước đây rất khó khăn. Cuối năm 2017, chị được Chi hội Phụ nữ tổ dân phố tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. Có vốn trong tay, được sự tư vấn của chị em trong chi hội, chị đã mua 2 con bò về nuôi. Cuối năm 2019, gia đình chị đã thoát nghèo.
Chị H’Thăk cho biết: “Từ 2 con bò ban đầu, nhờ chăm sóc tốt, giờ đây, gia đình tôi đã có 3 con bò với trị giá hơn 50 triệu đồng. Tôi rất vui vì có việc làm ổn định. Khi bò lớn, tôi sẽ bán bớt lấy tiền lo cho gia đình và dành dụm để trả nợ”.
Cũng nằm trong diện hộ nghèo, năm 2016, chị Rmah H’Biên được Chi hội Phụ nữ tổ 16 (thị trấn Phú Thiện) tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Đến nay, đàn bò phát triển thành 5 con. Gia đình chị H’Biên có cuộc sống dần ổn định và là một trong những hộ tiêu biểu về sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả cao.
Chị H’Biên chia sẻ: “Cuối năm 2019, tôi đã bán bớt bò để trả hết nợ cho ngân hàng. Tôi dự định vay thêm vốn đầu tư trồng rau để nâng cao thu nhập cho gia đình, có thêm điều kiện nuôi con cái ăn học”.
Cán bộ ngân hàng giải ngân vốn tại điểm giao dịch thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Phạm Ngọc
Cán bộ ngân hàng giải ngân vốn tại điểm giao dịch thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Phạm Ngọc
Bà Trương Thị Thuận-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 3 (thị trấn Phú Thiện) cho hay: “Thời gian qua, chúng tôi đã đứng ra tín chấp cho hội viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Trên cơ sở nguồn vốn vay, chúng tôi tư vấn những mô hình, cây trồng, vật nuôi phù hợp nhất với các hộ để triển khai, phát huy hiệu quả. Nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng đã giúp nhiều gia đình hội viên có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước thoát nghèo”.
Phú Thiện là huyện có hơn 60% dân số là người dân tộc thiểu số. Cùng với việc ưu tiên bố trí nguồn vốn vay ưu đãi cho các hộ dân tộc thiểu số, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác ủy thác cho vay, đảm bảo đúng mục đích, góp phần chung sức cùng với các xã, thị trấn thực hiện đạt tiêu chí hộ nghèo và thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Ông Đinh Văn Chinh-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện-cho hay: “Thị trấn Phú Thiện có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Năm 2016, số hộ nghèo chiếm trên 20% nhưng đến thời điểm này đã giảm xuống dưới 7%”.
Lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Thiện thăm hỏi chị Ksor H’Thăk (tổ 3, thị trấn Phú Thiện) về tình hình công việc sau khi vay vốn. Ảnh: Phạm Ngọc
Lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Thiện thăm hỏi chị Ksor H’Thăk (tổ 3, thị trấn Phú Thiện) về tình hình công việc sau khi vay vốn. Ảnh: Phạm Ngọc
Trao đổi với P.V, ông Hà Thái Dương-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện-cho biết: Thời gian qua, đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo thông qua 179 tổ tiết kiệm và vay vốn được các tổ chức đoàn thể ủy thác như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.
Hiện đơn vị đang quản lý 7.810 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với số tiền trên 297 tỷ đồng, trong đó có 4.816 hộ dân tộc thiểu số, chiếm 61,61%. Đến nay, tất cả các hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trên địa bàn huyện đều được chúng tôi giải quyết cho vay.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho các hộ dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên những hộ ở vùng xa, vùng căn cứ cách mạng có nhu cầu vay vốn nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, giải quyết việc làm. Qua đó, góp phần triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, chung tay hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện”-ông Dương thông tin.
PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

null