Phát hiện thi thể nghi là nghi phạm bắn 4 người thương vong ở Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 6/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện một thi thể của người đàn ông ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nghi là nghi phạm bắn 4 người thương vong mới đây.

 

Thông tin từ Đại Đoàn Kết: Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sáng 6/12, lực lượng công an đã phát hiện một thi thể ở Đồng Chùa, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương và nghi là thi thể Đỗ Thanh Hải, trú thôn Dương Thạnh - nghi phạm bắn 4 người thương vong ở Quảng Nam.

“Hiện pháp y tỉnh Quảng Nam đang khám nghiệm thi thể rồi mới khẳng định đây có phải thi thể của đối tượng Đỗ Thanh Hải hay là không”, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Thông tin từ Đại Đoàn Kết: Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sáng 6/12, lực lượng công an đã phát hiện một thi thể ở Đồng Chùa, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương và nghi là thi thể Đỗ Thanh Hải, trú thôn Dương Thạnh - nghi phạm bắn 4 người thương vong ở Quảng Nam.

“Hiện pháp y tỉnh Quảng Nam đang khám nghiệm thi thể rồi mới khẳng định đây có phải thi thể của đối tượng Đỗ Thanh Hải hay là không”, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam nói.


 

 Đối tượng Đỗ Xuân Hải. Ảnh: CTV
Đối tượng Đỗ Xuân Hải. Ảnh: CTV



Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 19h30 ngày 26/11, đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) mang súng tự chế và dao đến nhà bà T.T.L (SN 1965, trú tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My). Tại đây, Hải dùng súng bắn vào ngực chị T.T.L.N (SN 1982, con ruột bà L), sau đó dùng dao chém bà L và em T.Đ.H (SN 2008, con chị N). Sau khi gây án xong, Hải bỏ lại 1 súng và rời khỏi hiện trường.

Chưa dừng lại ở đây, đối tượng Hải tiếp tục mang súng tự chế khác đến nhà của ông Đ.T.T (SN 1971, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My - cách nhà bà L khoảng 700m), bắn ông T khi ông đang ngồi trong nhà làm ông T chết tại chỗ. Sau đó, Hải bỏ lại 1 súng và 1 xe máy, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thượng tá Phan Thanh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bắc Trà My - cho biết, bà L (mẹ nạn nhân N) kể lại, sáng 26/11 sau khi đi đám giỗ về, đối tượng Hải và N có đi hát karaoke với nhau. Do có nợ tiền bạc từ trước nên sau khi rời quán karaoke thì Hải và N nhắn tin qua lại cho nhau (hiện điện thoại Công an tỉnh đã tạm giữ để điều tra - PV).


 

 Khẩu súng tự chế mà Hải dùng bắn chết người. Ảnh: CTV
Khẩu súng tự chế mà Hải dùng bắn chết người. Ảnh: CTV


"Khả năng Hải dùng súng bắn N là xuất phát do tiền bạc mà ra. Còn trường hợp thứ hai là chỗ ông T và Hải có quan hệ làm ăn chung với nhau. Gần đây không có mâu thuẫn gì, nhưng cách đó 2 tháng Hải và ông T có tổ chức nhậu nhẹt và gây sự với nhau. Còn nguyên nhân vì sao Hải bắn người thì phải bắt cho được đối tượng mới rõ sự việc. Đây không phải lần đầu Hải gây án mà vào năm 2007, Hải đã từng gây thương tích cho một người dân…", ông Tuấn nói.

Tiến sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - cho biết, nạn nhân N được chuyển vào viện ngày 26/11. Qua chẩn đoán, N bị chấn thương sọ não, vết thương thấu ngực do đạn hoa cải.



https://danviet.vn/nong-phat-hien-thi-the-nghi-la-nghi-pham-ban-4-nguoi-thuong-vong-o-quang-nam-2020120612284662.htm

Theo A.Đ (t/h, Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null