Pháp thúc đẩy kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm ngày 13/1 đã thảo luận về tình hình chiến sự cũng như khả năng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

binh-sy-ukraine-van-hanh-xe-tang-gan-tien-tuyen-donbass-cuoi-thang-12-2024-anh-getty.jpg
Binh sỹ Ukraine vận hành xe tăng tại mặt trận gần Donbass vào tháng 12/2024. Ảnh: Getty

"Chúng tôi đã thảo luận về sáng kiến của Pháp trong việc đưa các lực lượng quân sự tới Ukraine", ông Zelensky nói sau cuộc điện đàm. "Chúng tôi đã cân nhắc những bước đi cần thiết để thực hiện, có thể mở rộng và đưa các quốc gia khác tham gia vào quá trình này".

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình ở khu vực Kusk giữa bối cảnh Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công mới vào đây. Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh đến các ưu tiên phòng không hiện nay của Ukraine và nhu cầu cần các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao.

Tổng thống Macron là người thúc đẩy ý tưởng điều động quân đội tới Ukraine từ tháng 2/2024. Ông Zelensky và ông Macron trước đó cũng đã thảo luận về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trong cuộc gặp ngày 18/12/2024.

Trong cuộc gặp ba bên với ông Trump ở Paris ngày 7/12/2024, ông Trump nói rằng ông muốn quân đội châu Âu giám sát một lệnh ngừng bắn tiềm năng ở Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng có kế hoạch thảo luận về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, Bloomberg đưa tin ngày 10/1.

Hồi cuối tháng 12/2024, trước đề xuất của một số nhà lãnh đạo EU về việc gửi một phái bộ gìn giữ hòa bình đến Ukraine sau khi hòa bình với Nga được thiết lập, Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb cho rằng, đây không phải là một giải pháp hiệu quả trong thời điểm hiện tại do có thể dẫn đến leo thang xung đột. Nhà lãnh đạo Phần Lan hoan nghênh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, song tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitriy Peskov cho rằng còn quá sớm để thảo luận về việc sẽ gửi một phái bộ gìn giữ hòa bình đến Ukraine, do Ukraine từ chối đàm phán hòa bình với Nga.

Giới chức Nga trước đó nhiều lần tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ kịch bản “đóng băng” xung đột ở Ukraine nào thay vì giải quyết các nguyên nhân cốt lõi. Nước này sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nếu các đồng minh phương Tây của Ukraine đưa ra các giải pháp giải quyết xung đột không hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

Gia Lai: Không để gián đoạn điều tra hình sự sau khi giải thể Công an cấp huyện

Gia Lai: Không để gián đoạn điều tra hình sự sau khi giải thể Công an cấp huyện

(GLO)- Ngày 6-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức sơ kết 3 tháng thực hiện Phương án số 01/PA-BCA-C01 về tổ chức công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ở Công an địa phương và tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

(GLO)- Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp vào chiều 2-6.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030)

(GLO)- Sáng 2-6, tại TP. Pleiku, Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) với sự tham dự của 80 đại biểu. Đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Hưng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự và chỉ đạo đại hội.

null