Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích quan điểm của Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU sắp mãn nhiệm, ông Josep Borrell, về Ukraine, gọi ông là kẻ bài Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/8 đã chỉ trích quan điểm của Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) sắp mãn nhiệm, ông Josep Borrell, về Ukraine, gọi ông là kẻ bài Nga.
Trong cuộc phỏng vấn liên quan đến bộ phim tài liệu “Những cây cầu về phương Đông,” khi bình luận về tuyên bố của ông Borrell rằng không có giải pháp đàm phán thay thế nào khác ngoài “công thức hòa bình” của Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky, ông Lavrov nhận xét: “Đây là ngõ cụt. Rõ ràng Borrell đang muốn lưu danh sử sách với tư cách là người bài Nga quan trọng nhất ở châu Âu... Điều đó cho thấy trí thông minh của các nhà ngoại giao và chính trị gia ở phương Tây đã bị thay thế bởi sự nghiệp dư hoặc điên rồ.”
Trước đó, ông Borrell đã kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ mọi hạn chế đối với Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) khi sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Theo ông Borrell, Kiev rất cần các hệ thống phòng không và muốn được phép toàn quyền sử dụng vũ khí của phương Tây.
(GLO)- Báo Guardian đưa tin, hôm 14/9, hàng ngàn người đã biểu tình tại 30 thành phố của Pháp sau vụ bà Gisèle Pélicot bị chính chồng của mình đánh thuốc mê và mời hơn 80 người đàn ông đến nhà hãm hiếp bà trong một thập kỷ.
Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn trong ngày 14/9, với số tù binh được trả tự do lên đến 206 người. Cuộc trao đổi diễn ra sau quá trình đàm phán do Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) làm trung gian.
(GLO)- Tại Cung điện Garuda ở thủ đô mới Nusantara của Indonesia, Tổng thống Joko Widodo đã chủ trì cuộc họp Nội các trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch leo thang xung đột ở Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới nước này.
Việc ông Biden chủ trì hội nghị ở Wilmington, nơi có nhà riêng của ông, phản ánh mối quan hệ sâu sắc của ông với lãnh đạo trong Bộ tứ và tầm quan trọng của nhóm với các nước thành viên.
(GLO)- Ngày 13/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo cùng các đối tác sơ tán 97 bệnh nhân ốm đau và bị thương nặng khỏi Dải Gaza, đưa họ tới thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để chăm sóc đặc biệt.
Ngày 12-9, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã trình bày chương trình nghị sự chính sách của chính phủ tại Quốc hội, tiêu biểu là kế hoạch chi 450 tỷ baht (13,3 tỷ USD) để thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.
(GLO)- Quân đội Hàn Quốc cho biết, vụ thử tên lửa của chính quyền Bình Nhưỡng vào sáng 12-9 có thể coi là “hành động khiêu khích đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.
(GLO)- Thái Lan cảnh báo khả năng sẽ xảy ra mưa lớn và lũ quét dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 13 đến 18-9, với kịch bản xấu nhất về một trận lũ lụt thế kỷ.
Ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận ngày 10/9, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi một cuộc tranh luận thứ 2 với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ tỏ ý không muốn như vậy.
(GLO)- Cơ quan thời tiết Philippines thông báo bão Bebinca đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ 30 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành cuồng phong vào tối 13/9 (giờ địa phương).
(GLO)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ không ngừng tăng số lượng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân nhằm răn đe mọi mối đe dọa do các quốc gia đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân gây ra.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) của Trung Quốc đã cam kết khuyến khích các công ty nước này đầu tư vào việc xây dựng kênh đào Phù Nam-Techo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
(GLO)- Reuters đưa tin ngày 11/9 (giờ địa phương), phái đoàn đàm phán ngừng bắn của Phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu bởi quan chức cấp cao Khalil al-Hayya, vừa có cuộc họp quan trọng với các nước trung gian ở Doha (Qatar).
Nga dường như đã bắt đầu một cuộc phản công lớn đầu tiên nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng Kursk, sau hơn một tháng Ukraine bất ngờ tập kích xuyên biên giới.
(GLO)- Ngày 11/9, nước Mỹ kỷ niệm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng khiến gần 3.000 người thiệt mạng. 23 năm đã trôi qua nhưng đối với người dân Mỹ, vụ tấn mãi là ký ức đau buồn không thể nào quên.