Ukraine xác nhận F-16 chính thức xung trận, 'bắn hạ mục tiêu Nga'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm 27-8, Tổng thống Ukraine xác nhận nước này đã sử dụng F-16 trong nỗ lực phòng thủ trước cuộc tấn công lớn của Nga một ngày trước đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các máy bay chiến đấu F-16 đã mang lại "một kết quả rất tốt", giúp không quân Ukraine bắn hạ thêm nhiều mục tiêu khi Nga thực hiện cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) hôm 26-8.

Máy bay F-16 của Không quân Hà Lan trong một cuộc tập trận năm 2023 - Ảnh: REUTERS
Máy bay F-16 của Không quân Hà Lan trong một cuộc tập trận năm 2023 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi cảm ơn các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi máy bay F-16. Tất nhiên, như vậy là chưa đủ, chúng tôi không có nhiều máy bay và chúng tôi vẫn cần phải đào tạo phi công" - tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky tại cuộc họp báo hôm 27-8.

Theo phía Ukraine, quân đội của họ đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV trong số 127 tên lửa và 109 UAV do Nga phóng trong cuộc tấn công nói trên.

Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8, một năm sau khi các đồng minh của nước này thành lập liên minh nhằm cung cấp máy bay và huấn luyện cho Ukraine.

Kiev đã nhận được lời hứa về ít nhất 79 máy bay F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. Khoảng 10 chiếc đã được chuyển giao cho đến nay.

Loại chiến đấu cơ này do General Dynamics và Lockheed Martin sản xuất ban đầu cho không quân Mỹ, sau đó đã được sử dụng rộng rãi trong khối NATO. Chúng được kỳ vọng sẽ giúp phía Ukraine tăng cường đáng kể khả năng phòng không.

Theo một bình luận của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 4-8, nhiều F-16 hơn sẽ đồng nghĩa với nhiều tên lửa bị bắn hạ hơn.

Tuy vậy theo phía Nga, có thể 1 hoặc 2 chiếc F-16 mà phía Ukraine có được đã bị hư hại khi một kho chứa máy bay mới được phương Tây cung cấp bị tấn công ở TP Ivano-Frankovsk.

Thông tin này được hãng tin TASS trích dẫn từ một bài đăng trên Telegram của ông Sergey Lebedev thuộc lực lượng thân Nga hôm 16-8.

Theo ông Lebedev, có 2 chiếc F-16 bên trong kho chứa máy bay này. Các thùng chứa nhiên liệu cũng bị trúng đạn trong cuộc không kích của Nga. Ngoài ra, một số cơ sở điện trong khu vực cũng bị tấn công.

Người này cũng cho biết sau vụ việc, có rất nhiều xe cứu thương xuất hiện trên đường phố và quân đội Ukraine cũng phong tỏa một số khu vực của thành phố.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null