Phải kéo giảm 10% thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Phó Thủ tưởng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.
Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và thành viên Ban ATGT tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Hòa
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Hòa
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-6-2020), cả nước xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm cả 3 chỉ số: giảm 1.595 vụ (giảm 19%), giảm 568 người chết (giảm 14,91%), giảm 1.419 người bị thương (giảm 22,32%). 
Riêng tại Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 167 vụ TNGT, làm chết 120 người, bị thương 152 người; so với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm 22 vụ (giảm 11,64%) giảm 6 người chết (giảm 4,76%), giảm 26 người bị thương (giảm 14,61%). Tuy nhiên, TNGT đặc biệt nghiêm trọng tăng 50% về số vụ và số người chết; TNGT liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm tỉ lệ cao (chiếm 97,01%), TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số diễn biến phức tạp và gia tăng mức độ nghiêm trọng (47,31%). Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự đã phát hiện, lập biên bản 52.528 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 47.101 trường hợp với số tiền gần 22 tỷ đồng; tạm giữ 146 ô tô, 9.474 mô tô, tước 1.519 giấy phép lái xe. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: tốc độ (7.007 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (5.290 trường hợp), không giấy phép lái xe (3.314 trường hợp), vi phạm về nồng độ cồn (1.554 trường hợp), sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích khác (11 trường hợp)… 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai-Kpă Thuyên phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Hòa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai-Kpă Thuyên phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Hòa
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã báo cáo tình hình TNGT liên quan đến mô tô, xe gắn máy và TNGT liên quan đến thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề xuất Bộ Giao thông-Vận tải quan tâm chỉ đạo, sớm cho khởi công Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu quốc lộ 25-Dự án thành phần 3 (đoạn Km126 đến Km147) đoạn qua địa bàn huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, mặc dù 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng phải dàn trải tham gia chống dịch nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện kiềm chế hiệu quả TNGT. Trong đó, nổi bật là triển khai nhiệm vụ của Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe” với việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100...
Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ đạo từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành và địa phương cần siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; công tác đăng kiểm. Bên cạnh đó, tăng cường xử lý các “điểm đen” TNGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Bộ Giao thông-Vận tải tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về bảo đảm TTATGT, trong đó tập trung xây dựng Dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi) để Chính phủ trình Quốc hội; Bộ Công an hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm Trật tự, An toàn giao thông Đường bộ. Phó Thủ tướng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cho các bộ, ngành và các địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng cuối năm và yêu cầu cả nước phải nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu kéo giảm 10% số vụ, số người thương vong do TNGT; thực hiện nghiêm chủ đề Năm ATGT 2020 "Đã uống rượu bia, không lái xe"… Đặc biệt là đảm bảo trật tự ATGT trong điều kiện sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null