Ông Phạm Nhật Vượng tự tin Vinfast vượt 23 tỉ USD, dễ thu hồi vốn ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng kỳ vọng giá trị thực của Vinfast sẽ cao hơn 23 tỉ USD đồng thời việc thu hồi vốn sẽ không phải vấn đề do thị trường chứng khoán Mỹ có thanh khoản lớn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) - nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến hãng xe điện Vinfast.

Về phát triển sản phẩm trong thời gian tới, ông Vượng đánh giá hiện dòng xe sedan đang dần suy thoái, doanh số bán thấp hơn SUV. Vinfast đang cân nhắc triển khai ra mắt xe siêu nhỏ, tiện lợi cùng giá thành hợp lý. Đến tháng 8, Vinfast sẽ phủ khắp dải xe và trở thành hãng xe điện đầu tiên trên thế giới có đủ dải sản phẩm cho phân khúc xe điện.

Liên quan đến huy động vốn tại Mỹ, quá trình niêm yết Vinfast lên sàn chứng khoán New York đã tiến hành được một nửa, chỉ còn một số thủ tục nữa là hoàn thành. Với định giá 23 tỉ USD, ông Vượng kỳ vọng giá trị sẽ cao hơn và khẳng định thu hồi vốn sẽ không phải vấn đề do thị trường chứng khoán Mỹ có thanh khoản lớn.

"Vinfast sẽ sớm mang lại niềm vui tài chính cho mọi người. Sớm ở đây không tính bằng tuần mà là lâu dài" - ông Vượng nói.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Vingroup

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Vingroup

Về pin, ông Phạm Nhật Vượng tự tin khẳng định đã tự chủ về công nghệ sản xuất từ A-Z cho một bộ pin xe ôtô. Đồng thời công ty cũng đang phối hợp với các đối tác để tái chế pin, khả năng sẽ thực hiện tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Trước câu hỏi có cho các hãng xe điện khác dùng chung trạm sạc với mình không, ông Vượng thẳng thắn chia sẻ: "10 năm nữa chúng tôi mới cho. Không có lý do gì để tự bỏ ra hàng trăm triệu USD để cho đối thủ sử dụng chung cả".

Trong thời gian tới, Vinfast đặt mục tiêu giảm số lượng nhà cung ứng, tối ưu để các xe dùng chung linh kiện, hướng tới tạo ra nhiều giá trị hơn. Doanh nghiệp này cũng quan niệm "nước sông không phạm nước giếng" khi được hỏi về cạnh tranh với xe điện từ Trung Quốc.

"Vinfast không tham vọng chiếm 50% thị phần. Tôi cho rằng ở Việt Nam có nhiều người yêu nước và ủng hộ Vinfast. Chỉ cần sản phẩm tốt cùng hệ sinh thái đa dạng sẵn có, chúng tôi không lo ngại về thị trường trong nước".

Chia sẻ về lý do tạo nên Vinfast khi có quá nhiều khó khăn và bắt đầu từ con số 0, vị tỉ phú chỉ ra 2 nguyên nhân. Thứ nhất là nhu cầu đóng góp cho xã hội, đất nước, hướng tới công nghệ đẳng cấp cao và ghi dấu trên thị trường quốc tế. Nếu đơn thuần kinh doanh kiếm tiền, ban lãnh đạo Vinfast không dại gì tham gia. Thứ hai, Vinfast đang theo đúng hướng của cuộc cách mạng xanh. Ông Vượng đánh giá về mặt kinh doanh, đây sẽ là một dự án tiềm năng, sau này sẽ trở thành trụ cột lớn của Vingroup.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vingroup. Ảnh: Vingroup

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vingroup. Ảnh: Vingroup

Cổ đông khác đặt câu hỏi về giá trị của cổ phiếu VIC bởi nếu nhà đầu tư mua vào từ nhiều năm trước sẽ phải chịu lỗ hơn nửa. Trả lời, ông Vượng khẳng định cổ phiếu VIC hiện rất thấp so với giá trị thực và đặt niềm tin rằng theo thời gian thị giá của VIC sẽ quay trở lại. Trong bối cảnh thị trường hiện nay sẽ được gọi là "giấu mình chờ thời".

Tại đại hội, ban lãnh đạo Vingroup đặt chỉ tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 190.000 tỉ đồng, tăng 87% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế 2.000 tỉ đồng, giảm 44 tỉ đồng. Vingroup đề xuất trích 5 tỉ đồng vào quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ tập đoàn và toàn bộ lợi nhuận luỹ kế sẽ được giữ lại để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch huy động vốn, Vingroup thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 tỉ đồng trái phiếu có thể thành một hoặc nhiều đợt chào bán. Đây là trái phiếu chuyển đổi (tức có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu). Lãi suất coupon tối đa 15%/năm.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

(GLO)- Giữa công xưởng sản xuất Công ty TNHH Mountech-Chi nhánh Bình Định (hoạt động trên lĩnh vực may mặc ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), những công nhân kỹ thuật như anh Võ Sỹ Hậu và anh Lê Xuân Cảnh đã lặng lẽ cống hiến bằng những sáng kiến nhỏ mà hiệu quả lớn.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Chỉ còn 2 tuần nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành trên cả nước. Một cuộc "cách mạng" tái cấu trúc toàn diện từ không gian địa lý đến bộ máy, con người... đang thổi một làn gió mới đầy hào hứng tới cộng đồng doanh nghiệp.

null