Ở những nơi này, nông dân có tiền tỷ nhờ nuôi bò "lực sĩ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vài năm nay, nhờ giá bò thịt tăng cao, nhiều nông dân vùng Đông Nam Bộ đã đầu tư nuôi bò siêu thịt với giống ngoại, như: BBB, Brahman…



Bò "lực sĩ" nuôi bằng công nghệ cao

2 năm trước, tại xã An Phú (Củ Chi) hình thành một trại nuôi bò "lực sĩ" khá quy củ với công nghệ cao, giống đặc chủng siêu thịt…

Chủ nhân của trại là ông Ba Nhoai - nguyên Giám đốc trại bò sữa TP.HCM. Tháng trước, sau khi bán xong đàn bò siêu thịt hơn 100 con, ông Ba Nhoai vừa nhập chuồng 60 con bò siêu thịt với giá 30 triệu đồng/con (200kg/con).

"Trên thị trường, giá thịt bò đang tăng cao. Giá bò hơi tại chuồng thương lái đang thu mua là 80.000 đồng/kg. Tôi khá yên tâm với đầu ra cho đàn bò siêu thịt lúc này" - ông Ba Nhoai thổ lộ.

Trước đây, anh Trần Huy Tiến (phường Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước) làm nghề ươm và sản xuất cây cao su giống cung ứng thị trường. Do giá mủ xuống thấp nên việc sản xuất cây giống gặp nhiều khó khăn về đầu ra.


 

 Trại nuôi bò siêu thịt của ông Ba Nhoai (Củ Chi, TP.HCM). Ảnh: T.Đ
Trại nuôi bò siêu thịt của ông Ba Nhoai (Củ Chi, TP.HCM). Ảnh: T.Đ



Vì vậy, anh Tiến đầu tư chuồng trại chăn nuôi bò sinh sản với 60 con bò cái, gồm các giống: Lai Sind, Charolais, Brahman, Angus...

Hiện, bình quân mỗi tháng sau khi trừ chi phí anh thu lời không dưới 50 triệu đồng. Anh Tiến cho biết, nhu cầu mua bò giống và bò thịt của khách hàng trong tỉnh đang tăng khá cao, đây là cơ hội cho người chăn nuôi trong vùng.

Nâng cao chất lượng giống

 


5 bước ứng dụng tiến bộ KHCN trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại Bình Phước:

1. Xây dựng mô hình nuôi bò Brahman tập trung quy mô 60 con, Nhà nước hỗ trợ 50% giá trị con giống.

2. Xây dựng mô hình nuôi bò lai Sind phân tán, quy mô 100 con, Nhà nước hỗ trợ 50%.

3. Xây dựng mô hình bò hướng thịt quy mô 500 con, Nhà nước hỗ trợ thụ tinh nhân tạo.

4. Mô hình trồng cỏ nuôi bò với diện tích 7,5ha.

5. Tập huấn, đào tạo 8 kỹ thuật viên tham gia dự án và chuyển giao 9 quy trình kỹ thuật về chăn nuôi bò giống, bò thịt, thụ tinh nhân tạo và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc.

Theo Sở NNPTNT TP.HCM, hiện thành phố có khoảng 60.000 con bò thịt. Hầu hết, số bò này đang tập trung tại huyện Củ Chi. Bà Nguyễn Thị Liễu Kiều - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông TP.HCM cho biết, chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại đang là định hướng phát triển lâu dài của thành phố. Các nông hộ đang sử dụng các dòng tinh bò thịt cao sản, như: BBB, Red Angus, Droughtmaster, Brahman để phối giống.

Theo đó, Chương trình giống bò thịt tại thành phố gồm giai đoạn 1 (2016 - 2020) là chọn tạo đàn bò hướng thịt nền phù hợp để tạo ra con lai theo hướng thịt. Năm 2020, tổng đàn bò thịt đạt 30.000 con, đàn bò nền đạt 30% tổng đàn bò thịt.

Hàng năm cung ứng 10.000 tấn thịt bò hơi và 7.000 con bò cái giống, trọng lượng trưởng thành đạt 300 - 350kg, tỷ lệ thịt xẻ 50 - 55%.

Giai đoạn 2 (2021 - 2030) là đàn bò thịt cao sản đạt 40.000 con, trong đó hình thành con giống bò chuyên thịt. Hàng năm cung cấp cho thị trường 15.000 tấn thịt bò hơi. Đến năm 2030, trọng lượng trưởng thành 350 - 400kg, tỷ lệ thịt xẻ 55 - 60%. Hình thành chuỗi liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu giống bò thịt.

Trong khi đó, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước cũng đang triển khai kế hoạch nâng cấp đàn bò giống trên địa bàn. Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN) trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại Bình Phước được triển khai thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2022. Tổng kinh phí dự án 8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm KHCN tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh này đang triển khai dự án ứng dụng tiến bộ KHCN trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Ông Hiếu tính toán, từ 60 bò cái Brahman ban đầu, giá trị 33,75 triệu đồng/con.

Sau khi kết thúc dự án, giá trị tăng lên của mỗi con là 43,9 triệu đồng. 81 bê sinh ra từ 60 bò cái ban đầu, khi kết thúc dự án bê khoảng 12 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 200kg, giá trị bê đạt 29,8 triệu đồng/con.

Như vậy, tổng giá trị tăng lên từ 60 bò cái Brahman ban đầu và 81 bê sinh ra là hơn 5 tỷ đồng. Theo tính toán của các chuyên gia nông nghiệp, tỷ lệ thịt xẻ của bò lai Sind thấp chỉ khoảng 45%. Trong khi đó, tỷ lệ này khá cao ở các giống bò nhập nội, đặc biệt là bò Úc tỷ lệ thịt xẻ lên đến 50-55%.


 

https://danviet.vn/nong-dan-co-tien-ty-nho-nuoi-bo-luc-si-20200612191830759.htm

Theo TRẦN ĐÁNG (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null