Nuôi bò nhốt chuồng: Lợi ích kép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình nuôi bò nhốt chuồng đã mang lại lợi ích kép cho người chăn nuôi ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khi không chỉ đạt hiệu quả kinh tế cao mà còn tận dụng được nguồn phân bón cho cây trồng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Giàu lên nhờ nuôi bò nhốt chuồng

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thị trấn Phú Hòa đã áp dụng thành công mô hình nuôi bò nhốt chuồng, mang lại nguồn thu nhập cao. Trên địa bàn thị trấn có trên 130 hộ nuôi bò nhốt chuồng với 1.173 con bò.

Có kinh nghiệm hơn 5 năm chăn nuôi bò nhốt chuồng, anh Phạm Thanh Huy (thôn 2) cho biết: Trước đây, gia đình anh chủ yếu chăn thả bò tại các vùng đồi hay dưới chân núi; nguồn thức ăn ít, chủ yếu là cỏ dại và lá rừng.

Việc nuôi bò chăn thả dễ gặp rủi ro bởi nguồn thức ăn, nước uống không đảm bảo, dễ bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Chưa kể, dịch bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng khiến vật nuôi bị ảnh hưởng. Sau một thời gian tìm hiểu, anh Huy quyết định chuyển đổi cách nuôi chăn thả kết hợp với nhốt chuồng.

Anh Phạm Thanh Huy (thôn 2, thị trấn Phú Hòa) đã áp dụng thành công mô hình nuôi bò nhốt chuồng. Ảnh: Đ.Y

Anh Phạm Thanh Huy (thôn 2, thị trấn Phú Hòa) đã áp dụng thành công mô hình nuôi bò nhốt chuồng. Ảnh: Đ.Y

Hiện gia đình anh Huy đang nuôi 40 con bò nhốt chuồng. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, đàn bò phát triển tốt. Ngoài mua bò về nuôi vỗ béo để bán, anh còn lựa chọn những con bò giống chất lượng trong đàn để đáp ứng nhu cầu nhân đàn của các hộ dân.

“Việc nuôi bò nhốt chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nuôi chăn thả rông. Mỗi năm, từ việc bán bò giống, bò vỗ béo, bò thịt mang lại thu nhập cho gia đình hơn 300 triệu đồng”-anh Huy cho biết.

Tương tự, gia đình ông Rơ Châm ALuynh (làng Jruang, xã Ia Ka) cũng là một trong những điển hình trong việc nuôi bò nhốt chuồng tại địa phương. Năm 2015, thấy một số hộ dân trên địa bàn huyện nuôi bò nhốt chuồng cho hiệu quả kinh tế khá cao, ông ALuynh liền học hỏi làm theo. Hiện gia đình ông có 30 con bò sinh sản. Ngoài nuôi để bán bê giống, ông còn nuôi thêm bò thịt.

“Tôi thấy việc nuôi bò nhốt chuồng không tốn nhiều công chăm sóc, tranh thủ được thời gian để làm công việc khác. Đàn bò lớn nhanh hơn, hạn chế được nhiều bệnh và rút ngắn thời gian sinh sản. Nhờ đó, gia đình có được nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm”-ông ALuynh khoe.

Ông Ksor Sum-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Ka-cho biết: “Mô hình nuôi bò nhốt chuồng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Nhiều hộ dân đã nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò; đồng thời, tận dụng đất vườn rộng hoặc chuyển đổi sang trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các buổi tập huấn nhằm giúp người dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận được kỹ thuật chăm sóc bò”.

Góp phần bảo vệ môi trường

Ngoài hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình nuôi bò nhốt chuồng còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường. Trước đây, gia đình anh Nguyễn Ngọc Tâm (thôn 2, thị trấn Phú Hòa) nuôi bò theo kiểu chăn thả tự do, lượng chất thải không được kiểm soát nên gây ô nhiễm môi trường và gia tăng dịch bệnh. Từ năm 2015 đến nay, anh chuyển sang nuôi bò vỗ béo theo mô hình trang trại.

“Bên cạnh việc lựa chọn giống bò tốt, tôi chú trọng xây dựng chuồng trại đảm bảo quy định, đáp ứng tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, tạo không gian thoải mái cho bò phát triển, giảm thiểu các loại dịch bệnh”-anh Tâm nói.

Ông Võ Xuân Bảo-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh: Hiện nay, tổng đàn bò của huyện hơn 20.000 con, phần lớn là bò lai giống 3B. Thời gian qua, việc áp dụng nuôi bò nhốt chuồng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi mà còn góp phần giúp địa phương thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Với quy mô 80 con bò, trong quá trình chăn nuôi, anh Tâm luôn chú trọng trong việc xử lý chất thải. Anh sử dụng vôi bột và các chất tẩy rửa trong danh mục cho phép để tẩy rửa chuồng trại; nước thải tẩy rửa sau đó được xử lý đúng cách để đảm bảo vệ sinh môi trường. Lượng phân bò được đưa vào khu riêng biệt. Một phần xử lý vi sinh, vỏ cà phê ủ hoai để chăm sóc cây trồng; một phần anh đem bán cho các thương lái, mang lại nguồn thu tăng thêm cho gia đình mỗi năm khoảng 100 triệu đồng.

Cũng nhờ nuôi bò nhốt chuồng, gia đình anh Phạm Thanh Huy đã tận dụng được lượng phân bò để bón cho 1,5 ha cà phê và 1 ha sầu riêng, giảm đáng kể chi phí đầu tư sản xuất. “Phân bò rất phù hợp cho việc chăm sóc cây cà phê. Cũng nhờ đó mà 1,5 ha cà phê của gia đình tôi đang kinh doanh năm thứ 15 cho thu gần 7 tấn nhân. Nguồn phân dư, tôi bán cho các hộ dân khác thu được 70-80 triệu đồng/năm”-anh Huy phấn khởi nói.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null