Nước biển gần Khu kinh tế Dung Quất đen, nổi bọt vàng bất thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nước biển ở Khu kinh tế Dung Quất gần các nhà máy công nghiệp nặng như Hòa Phát, Doosan... có màu đen, nổi bọt vàng bất thường khiến người dân lo lắng.
 
Nước biển ở Khu kinh tế Dung Quất đen, nổi bọt màu vàng bất thường - Ảnh: TRẦN MAI
Trưa 4-12, có mặt tại vùng biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), chúng tôi thấy nước biển dọc bờ biển dài khoảng 2km chuyển sang màu đen ngòm.
Nước biển đen ngòm và sóng biển nổi bọt váng đậm. Dù nước biển chuyển màu bất thường nhưng không có mùi hôi.
Theo người dân, hiện tượng này xảy ra khoảng một tuần và có biểu hiện lan rộng. Lúc đầu, những hộ dân buôn bán tại bãi biển nghi đây là dầu loang từ tàu vận tải nặng cả trăm nghìn tấn trôi dạt vào bờ biển từ đợt bão số 5. Tuy nhiên, nước không có mùi dầu.
Dù không biết nguyên nhân nhưng người dân rất lo lắng bởi chưa từng thấy hiện tượng tương tự trước đây. 
"Mong cơ quan chức năng sớm tìm hiểu nguyên nhân chứ để lâu chúng tôi rất bất an. Du khách cũng không đến khu vực biển này nữa", chị Oanh buôn bán cạnh đó cho biết.
Đại diện phòng Tài nguyên - môi trường huyện Bình Sơn cho biết, sáng 4-12 đã cử cán bộ đến kiểm tra và lấy mẫu nước biển về phân tích. 
"Bước đầu có thể khẳng định nước biển đen không phải do dầu. Sau khi phân tích mẫu nước sẽ tiếp tục gửi mẫu nước đến các cơ quan chuyên môn cao hơn để kiểm tra chính xác nguyên nhân", vị này nói.
 
Toàn bộ khu vực biển dài khoảng 2km xuất hiện hiện tượng nước đen, bọt màu vàng - Ảnh: TRẦN MAI
Trước hiện tượng nước biển đen bất thường, ông Võ Văn Đồng - phó bí thư thường trực Huyện ủy Bình Sơn cho biết, UBND huyện sẽ làm báo cáo gửi sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Quảng Ngãi. 
Trong ngày, huyện cũng dẫn đoàn làm việc của Cục bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên đến tìm hiểu nguyên nhân vì sao nước biển Khe Hai đột ngột chuyển sang màu đen như vậy.
Theo quan sát, khu vực biển này gần cụm cảng nước sâu của Khu kinh tế Dung Quất, nơi có nhiều công ty công nghiệp nặng như Nhà máy thép Hòa Phát, công ty công nghiệp nặng Doosan, Nhà máy đóng tàu Vinashin...
 
Khu vực nước biển đen bất thường gần các công ty công nghiệp nặng - Ảnh: TRẦN MAI
Trần Mai (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null