Nông sản Campuchia tràn sang Trung Quốc, Việt Nam sẽ bị cạnh tranh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Campuchia sắp xuất khẩu những lô nhãn tươi đầu tiên sang Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đang là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia.

Campuchia sắp xuất khẩu nhãn tươi sang Trung Quốc

Theo Khmer Times, dự kiến, trong tháng 10 hoặc tháng 11/2022 các lô hàng nhãn quả tươi xuất khẩu đầu tiên từ Campuchia sẽ được vận chuyển sang Trung Quốc.

Được biết, nhãn là mặt hàng trái cây tươi thứ ba của Campuchia được cơ quan kiểm dịch thực vật của Trung Quốc cho phép nhập khẩu, sau chuối và xoài.

Tuy nhiên, hiện nay công ty xuất khẩu đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng nhãn do năm nay sản lượng nhãn kém. Các nhà xuất khẩu nhãn Campuchia hy vọng sẽ xuất khẩu được khoảng 10.000 tấn nhãn sang thị trường Trung Quốc.

Hiện nay, Sở Nông, Lâm và Ngư nghiệp tỉnh Pailin (khu vực trồng nhãn lớn nhất của Campuchia) kêu gọi những người trồng nhãn muốn xuất khẩu sang Trung Quốc liên hệ với Văn phòng Sở Nông, lâm và Ngư  nghiệp hoặc liên hệ trực tiếp với người mua phía Trung Quốc.


 

Một thương nhân bày bán trái nhãn tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: Phnom Penh Post).
Một thương nhân bày bán trái nhãn tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: Phnom Penh Post).


Các vườn nhãn và cơ sở đóng gói của Campuchia muốn xuất khẩu nhãn sang Trung Quốc phải được đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Theo báo cáo của của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, hiện nay có tổng cộng 74 vườn cây ăn quả và 8 nhà máy đóng gói tuân thủ việc đảm bảo yêu cầu chất lượng, kiểm dịch thực vật bắt buộc và được phép xuất khẩu nhãn sang thị trường Trung Quốc.

Theo Sở Nông, Lâm và Ngư nghiệp tỉnh Pailin, nhãn được trồng tại các trang trại GAP đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Khoảng 30% trong số 7.000 ha trồng nhãn của tỉnh là trang trại được chứng nhận GAP.

Nhãn sẽ được khử trùng trong những cơ sở đủ tiêu chuẩn (do các nhà đầu tư Trung Quốc và địa phương làm chủ), sau đó, trái cây sẽ được đóng gói và đặt trong các thùng mát để thuận tiện trong bảo quản, vận chuyển.

Việc xuất khẩu nhãn sang Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho nhãn Pailin đa dạng hóa hơn thị trường xuất khẩu, bên cạnh việc xuất khẩu sang Thái Lan. Giá nhãn hiện tại là 3.500.000 Riel (tương đương 862 USD)/tấn.

Hiện nay, tổng diện tích trồng nhãn của Campuchia khoảng 13.608 ha ở 14 tỉnh, tập trung chủ yếu tại Pailin, Battambang, Ratanakkiri và Banteay Meanchey. Năm 2021, diện tích thu hoạch là 6.927 ha với sản lượng nhãn là 110.000 tấn.


 

 Trung Quốc là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia. Nguồn: khmertimeskh.com.
Trung Quốc là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia. Nguồn: khmertimeskh.com.


Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia

Khmer Times dẫn báo cáo của Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF) cho thấy, Campuchia đã xuất khẩu 449.325 tấn gạo xay, trị giá 287 triệu USD sang thị trường quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 10% so với năm ngoái.

Trong giai đoạn này, Campuchia đã xuất khẩu gạo xay sang 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 9 quốc gia lớn nhất chiếm hơn 82% tổng lượng gạo xuất khẩu.

Trung Quốc và EU vẫn là thị trường chính cho gạo xay của Campuchia. Trung Quốc đã mua 198.107 tấn từ Campuchia, chiếm 44,09% tổng lô hàng. Các thị trường khác là Pháp với 14,83%, Malaysia 5,58%, Hà Lan 4,65%, Ý 2,65%, Gabon 2,63%, Brunei 2,44%, Anh 2,25% và Đức 2,08%.

Có thể thấy, Campuchia đã xuất khẩu sang Trung Quốc lượng lớn gạo, sắn, xoài tươi và hạt điều, cũng là những mặt hàng nông sản chủ lực Việt Nam xuất bán sang Trung Quốc.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm cùng loại của Campuchia, Thái Lan tại thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

https://danviet.vn/nong-san-campuchia-tran-sang-trung-quoc-viet-nam-se-bi-canh-tranh-20221023070229787.htm
 

Theo K.Nguyên (Dân Việt)

 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.