Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.

Giải không chỉ tạo ra sân chơi sôi động, bổ ích mà còn là cơ hội để các huấn luyện viên tuyển chọn lực lượng tranh tài tại Giải U9 toàn quốc 2024 do Gia Lai đăng cai dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

Lâu nay, lứa tuổi U9 thường phải tranh tài tại các giải U11. Ở phạm vi quốc gia, giải bóng đá U9 cũng mới chỉ được tổ chức từ năm 2022. Thực tế, nhu cầu thi đấu ở một giải chính thức của các em ở lứa tuổi này là rất lớn.

Đặc biệt, trong những năm qua, sự nở rộ của các trung tâm bóng đá cộng đồng trong tỉnh đã giúp nhiều em học sinh tiếp cận với bóng đá từ khá sớm.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt. Ảnh: L.V.N

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt. Ảnh: L.V.N

Anh Lê Duy-Huấn luyện viên Trung tâm Bóng đá cộng đồng Đan Lê Sport-cho biết: Trung tâm hiện có khoảng 50 học viên, chủ yếu ở lứa tuổi 6-13. Các em trong độ tuổi 10-11 trở lên hàng năm đều có điều kiện tham gia giải bóng đá thiếu niên-nhi đồng của TP. Pleiku và của tỉnh. Với các em U9 thì không có giải đấu. Khi đôn lên đá với U11, các em khá thiệt thòi bởi chênh lệch 1-2 tuổi.

“Ngoài tập luyện thường ngày, việc tham gia các giải rất bổ ích cho các em. Các em được thể hiện những kỹ năng tốt nhất của mình, học được nhiều kinh nghiệm cũng như tinh thần đồng đội. Qua mỗi giải, những em có màn trình diễn xuất sắc có thể được bồi dưỡng tốt hơn để nuôi dưỡng đam mê với trái bóng.

Bởi vậy, Trung tâm thường xuyên tổ chức cho các em đi thi đấu giao hữu với các trung tâm khác. Năm 2023, Đan Lê FC đã giành giải ba tại Giải Bóng đá học sinh hè tại Kon Tum”-anh Duy cho hay.

Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai quy tụ hơn 70 cầu thủ đến từ 6 đội bóng gồm: Nước Ion Kiềm HTC, Đan Lê FC, Xuân Hiếu FC, Pleiku School FC, Tây Nguyên Xanh FC và TTF Chư Pưh. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 4 đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết.

Sau các cuộc tranh tài, đội Nước Ion Kiềm HTC đã đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại TTF Chư Pưh với tỷ số 4-1 trong trận chung kết. Đây là kết quả xứng đáng cho các cầu thủ Nước Ion Kiềm HTC đến từ Trung tâm Bóng đá cộng đồng Pleiku School-đơn vị dẫn đầu bóng đá trẻ tại Gia Lai trong những năm qua.

Cựu tuyển thủ quốc gia Khuất Hữu Long-Huấn luyện viên đội Nước Ion Kiềm HTC-chia sẻ: “Chúng tôi đã tập hợp các cầu thủ để tập luyện được vài tháng nay. Năm 2022, Trung tâm đã cử đại diện thi đấu tại Giải U9 toàn quốc diễn ra tại tỉnh Đak Lak nhưng thành tích không cao.

Năm nay, khi giải đấu được tổ chức ở Gia Lai, chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trung tâm tiếp tục tạo thêm cơ hội cọ xát để các em đạt phong độ tốt nhất khi bước vào giải toàn quốc”.

Đội bóng Nước Ion Kiềm HTC đã giành chức vô địch ở giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng Nước Ion Kiềm HTC đã giành chức vô địch ở giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Với các cầu thủ “nhí”, giải đấu này thực sự là một ngày hội. Em Mai Ngọc Lâm (đội Nước Ion Kiềm HTC) vui mừng nói: “Em tập đá bóng từ khi 5 tuổi nhưng đến giờ mới có cơ hội tham gia giải lớn của tỉnh. Em rất vui vì đã cùng đồng đội giành chức vô địch, bản thân em giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Em sẽ cố gắng tập luyện để được tuyển chọn vào đội U9 Gia Lai thi đấu tại giải toàn quốc”.

Trao đổi với P.V, ông Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trưởng ban tổ chức giải-cho biết: “Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà tài trợ, trung tâm bóng đá cộng đồng, cầu thủ cũng như phụ huynh.

Các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, các em thi đấu vô tư, hết mình, hồn nhiên đúng với lứa tuổi mình. Không khí tại Nhà thi đấu trong những ngày diễn ra giải rất sôi động khi được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, các trận đấu cũng được livestream trực tiếp trên mạng xã hội.

Chúng tôi sẽ duy trì giải là sự kiện thường niên với hy vọng năm sau mở rộng quy mô với nhiều đội bóng tham gia hơn”.

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.