Nỗ lực xây dựng thương hiệu “Gạo Đak Đoa”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện phương án “Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa một giống chất lượng cao” tại các xã, thị trấn. Các giống lúa mới đưa vào canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống lúa cũ. 

Đây là cơ sở để huyện xây dựng thương hiệu “Gạo Đak Đoa”.

Đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, tổng diện tích sản xuất lúa nước hàng năm của huyện khoảng 6.445 ha. Trong đó, vụ Đông Xuân hơn 2.000 ha, vụ mùa khoảng 4.445 ha. Phần lớn diện tích lúa nước do đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng, các giống lúa cũ đã thoái hóa, cho năng suất thấp.

Để thay đổi tập quán canh tác và tạo bộ giống lúa nước mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương đưa vào sản xuất đại trà, từ năm 2021 đến nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa đã triển khai thực hiện phương án “Xây dựng cánh đồng lúa một giống chất lượng cao”.

Mô hình được triển khai tại các xã, thị trấn trong vụ Đông Xuân và vụ mùa với các giống lúa ĐT100, J02 và HN6 để người dân tiếp cận sản xuất, nhân rộng trên địa bàn.

Mô hình cánh đồng lúa một giống ĐT100 tại xã Đak Sơ Mei cho năng suất khá cao. Ảnh: N.D

Mô hình cánh đồng lúa một giống ĐT100 tại xã Đak Sơ Mei cho năng suất khá cao. Ảnh: N.D

Riêng trong năm 2023, từ nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa hơn 2,9 tỷ đồng, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa đã triển khai thực hiện mô hình trên diện tích 779 ha tại 4 xã: A Dơk, Đak Krong, Kon Gang và xã Trang với giống lúa ĐT100.

Ông Hyenh (làng Blo, xã A Dơk) cho biết: Từ trước đến nay, bà con chỉ sản xuất những giống lúa truyền thống như Đài Thơm, HT1, Ma Lâm 48… Riêng vụ mùa vừa rồi, gia đình ông cùng nhiều hộ trong làng được hỗ trợ giống ĐT100 và được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để tham gia mô hình sản xuất lúa nước theo hướng cánh đồng một giống.

“Tôi trồng hơn 1 sào lúa, năng suất đạt 8 tạ/sào, cao hơn các giống lúa lâu nay thường sản xuất. Vì vậy, nếu được hỗ trợ giống ĐT100, J02, bà con sẽ tích cực tham gia mô hình cánh đồng một giống”-ông Hyenh nói.

Còn ông Byum-Trưởng thôn Blo-cho hay: Vụ mùa 2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với UBND xã hỗ trợ giống lúa mới ĐT100 cho bà con trong làng sản xuất thử nghiệm trên cánh đồng Ia Ân.

Trong quá trình sản xuất, cán bộ phụ trách nông nghiệp của huyện, xã hướng dẫn kỹ thuật và thường xuyên kiểm tra từ lúc xuống giống, làm cỏ đến bón phân đúng thời điểm để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Qua thu hoạch thực tế, năng suất lúa ĐT100 bình quân đạt 7-8 tạ/sào, chất lượng gạo thơm ngon. Giống lúa ĐT100 kháng được nhiều loại sâu bệnh gây hại nên bà con yên tâm sản xuất trong những vụ tới.

Tiếp bước thành công này, vụ Đông Xuân 2023-2024, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục hỗ trợ người dân 5 xã gồm: A Dơk, Đak Krong, Kon Gang, Hnol và xã Trang tham gia phương án “Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa một giống chất lượng cao” với diện tích 375 ha bằng giống lúa J02.

Đến thời điểm này, người dân đã hoàn thành xuống giống đồng loạt. Bà con kỳ vọng giống lúa mới này phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương để nhân rộng trong những vụ tới.

Hướng đến thương hiệu “Gạo Đak Đoa”

Triển khai phương án “Xây dựng cánh đồng lúa một giống chất lượng cao”, từ năm 2021 đến nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Công ty cổ phần Giống cây trồng-vật nuôi Thừa Thiên-Huế cùng UBND các xã, thị trấn hỗ trợ các giống lúa chất lượng cao như ĐT100, HN6 và J02 cho người dân gieo sạ.

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho người dân sản xuất theo đúng chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Đặc biệt, giống lúa J02 được người dân các xã, thị trấn rất ưa chuộng vì có thời gian sinh trưởng ngắn (110-115 ngày).

Niềm vui được mùa từ cánh đồng một giống ĐT100. Ảnh: N.D

Niềm vui được mùa từ cánh đồng một giống ĐT100. Ảnh: N.D

Theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Đak Đoa giai đoạn 2021-2025, diện tích lúa duy trì sản xuất ổn định khoảng 6.595 ha, sản lượng đạt 31.627 tấn/năm, đảm bảo an ninh lương thực và một phần sử dụng trong chăn nuôi.

Trao đổi với P.V, ông Lê Tấn Hùng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Sau 3 năm triển khai phương án “Xây dựng cánh đồng lúa một giống chất lượng cao”, người dân trên địa bàn huyện nhận thấy các giống lúa HN6, ĐT100, J02 cho năng suất cao hơn các giống lúa cũ.

Đặc biệt, những giống lúa mới kháng được một số loại sâu bệnh gây hại, chất lượng hạt gạo ngon, được người tiêu dùng đánh giá cao.

“Việc đưa những giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất mang lại hiệu quả rất tốt, giúp đồng bào dân tộc thiểu số địa phương thay đổi tập quán canh tác. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện giai đoạn 2021-2025 nhằm giúp người dân nhân rộng sản xuất lúa nước thâm canh đạt hiệu quả cao nhất và hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu “Gạo Đak Đoa” trong những năm tới”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.