Nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên các tuyến giao thông của tỉnh, lưu lượng người và phương tiện tăng cao. Vì vậy, tình hình TTATGT và trật tự an toàn xã hội thường có những diễn biến phức tạp. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATGT, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ; đấu tranh kịp thời với tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.

 

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: L.A

Để thực hiện hiệu quả các mặt công tác, Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn và khu vực trọng điểm. Trong đó, lực lượng CSGT tập trung triển khai các chuyên đề trọng tâm như: xử lý vi phạm nồng độ cồn; điều khiển phương tiện quá tốc độ; xe chở quá khổ, quá tải; nhồi nhét, chèn ép hành khách, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định.

Sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 7.419 trường hợp vi phạm TTATGT (tăng 1.965 trường hợp so với thời gian liền kề), xử phạt 6.353 trường hợp (tăng 1.889 trường hợp) với số tiền 3,41 tỷ đồng (tăng 729 triệu đồng); tạm giữ 2.025 phương tiện, 3.892 giấy tờ, tước 337 giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng CSGT còn phối hợp Công an cấp xã, tổ tự quản về TTATGT xử phạt 594 trường hợp với số tiền 132 triệu đồng, nhắc nhở 3.315 trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an các địa phương, gồm:  Pleiku, Ayun Pa, Chư Sê, Đức Cơ, Ia Grai và Kbang phát hiện và xử lý 9 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Trong đó, bắt giữ 1 đối tượng truy nã, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ vận chuyển gỗ, 1 vụ vận chuyển pháo, 1 vụ tàng trữ vũ khí trái phép và 4 xe mô tô là tài sản của các vụ trộm cắp; tạm giữ 2 đối tượng, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 20 lóng gỗ, 1 khẩu súng, 220 kg pháo cùng nhiều tang vật khác để bàn giao cơ quan chức năng xử lý. Mới đây nhất, vào ngày 25-1, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông 2-19 đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 10 bắt giữ xe khách 16 chỗ BKS 81B-010.27 do tài xế Huỳnh Tấn Tuệ (trú tại huyện Đak Pơ) điều khiển chở 900 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc lưu thông trên quốc lộ 19.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện cho Đội Quản lý Thị trường số 10 xử lý theo quy định. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng Thanh tra Giao thông, Ban Quản lý Bến xe tăng cường công tác kiểm tra tại các bến bãi, khu vực bến xe; phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ có kế hoạch điều động, bố trí phương tiện phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trao đổi với P.V, Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, cho biết: “Dự báo thời gian cận Tết, tình hình TTATGT và trật tự an toàn xã hội sẽ diễn biến phức tạp nên đơn vị đã xây dựng nhiều phương án triển khai đến toàn lực lượng nhằm chủ động trong các mặt công tác, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo TTATGT để người dân vui Xuân, đón Tết bình yên”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

null