Những ý tưởng khởi nghiệp độc đáo ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức đã hoàn thành vòng 2 với 5 ý tưởng lọt vào chung kết. Đây là những ý tưởng khởi nghiệp khá độc đáo, phù hợp với tình hình hiện tại và nhất là hoàn toàn khả thi.


Từ hệ thống trồng rau thủy canh

Theo thống kê của Cục Bảo vệ Thực vật, 55% loại rau bán trên thị trường có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép. Rõ ràng, nhu cầu sử dụng rau sạch để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dân là rất lớn. “Sản phẩm có tên gọi hệ thống rau thủy canh ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về rau sạch cho người tiêu dùng mà còn cải thiện môi trường sống xung quanh. Qua tìm hiểu, tôi thấy tỉnh nhà chưa có mô hình kinh doanh rau thủy canh nào nên tôi đã tìm tòi nghiên cứu và mạnh dạn bắt tay vào thực hiện dự án rau sạch theo hệ thống thủy canh tại địa điểm 113/2/11 Tô Vĩnh Diện và 90 Tô Vĩnh Diện, TP. Pleiku”-chị Nguyễn Thị Kim Anh cho biết.

 

 Chu Thị Hồng Quyên đang thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp của mình. Ảnh: H.D
Chu Thị Hồng Quyên thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp của mình. Ảnh: H.D

Theo chị Kim Anh, trồng rau thủy canh là phương pháp công nghệ cao, cây trồng không cần đất nhưng vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây dưới dạng hòa tan trong nước. Rễ cây được bao bọc bởi 1 giá thể xơ dừa. Ống dẫn nhựa chuyên dụng và các ống nối trong hệ thống với điều kiện đảm bảo sao cho dung dịch dinh dưỡng nuôi rau, từ khi vào sẽ chạy dọc suốt chiều dài của ống trong hệ thống đến từng cây rồi hồi lưu trở về thùng chứa. Hệ thống đóng mở tự động đưa nước giữa máy bơm và hệ thống dẫn nước, đồng hồ hẹn giờ điều chỉnh thời gian số lần bơm trong ngày. Dung dịch thủy canh cung cấp dinh dưỡng giúp cây phát triển tối ưu trong môi trường gồm 3 nguyên tố chính: natri, canxi, magiê và các nguyên tố vi lượng như kẽm, sắt. Các nguyên tố này đã được kiểm chứng về mặt khoa học, hoàn toàn không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng và thuốc trừ sâu.

“Tôi dự đoán thời gian tới sản phẩm rau sạch thủy canh sẽ có mặt trong bữa ăn hàng ngày của 8-10% dân số tỉnh nhà. Hiện tại, phương pháp trồng rau thủy canh đang ở giai đoạn phát triển đầu tiên với thị trường Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Tôi tự tin vào lợi thế của người đi tiên phong”-chị Kim Anh tự tin khẳng định.

Đến quán cà phê thời hội nhập

Đây là ý tưởng khởi nghiệp của đôi bạn Bùi Quang Bình (giáo viên tiếng Anh tại TP. Pleiku) và Chu Thị Hồng Quyên (cử nhân Luật, trú tại huyện Đak Đoa). “Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, giới trẻ Việt Nam không thua kém giới trẻ thế giới về sự cần cù và thông minh. Tuy nhiên, họ bị hạn chế hơn về ngoại ngữ và kỹ năng. Nhằm góp phần tăng cường kỹ năng cho giới trẻ Pleiku, chúng tôi mạnh dạn xây dựng dự án khởi nghiệp: Quán cà phê thời hội nhập. Chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ để uống nước tại quán, các bạn trẻ có thể tham gia miễn phí các hoạt động như: câu lạc bộ tiếng Anh, hội thảo chia sẻ bí quyết học tập, game-show giải trí, khóa học kỹ năng mềm, thực hành kỹ năng sống, giao lưu với doanh nhân”-anh Bùi Quang Bình chia sẻ.

Hiện nay, tại TP. Pleiku có 7 trung tâm ngoại ngữ cùng với các trung tâm gia sư, lớp học thêm... góp phần giúp giới trẻ bắt kịp với trình độ tiếng Anh ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, hầu hết các bạn còn thiếu môi trường giao lưu, thực hành. Chương trình học trên lớp thường khô cứng, ít tạo cảm hứng cho người học, ít có các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhiều bạn rất thích giao tiếp với người nước ngoài nhưng hạn chế về kinh tế, không thể theo học tại các trung tâm ngoại ngữ có người nước ngoài. Chưa kể Pleiku chưa có nhiều khách du lịch quốc tế nên không có cơ hội tiếp xúc ở các địa điểm công cộng.

“Quán cà phê thời hội nhập ra đời sẽ là nơi rèn luyện tiếng Anh và kỹ năng cho giới trẻ Pleiku với giá rẻ, chương trình đa dạng, thường xuyên, không nặng về dạy học mà thiên về ứng dụng thực tế, tạo hứng thú... chắc chắn sẽ thỏa mãn được nhu cầu của các bạn trẻ, góp phần thu hút khách du lịch đến với Gia Lai”-anh Bùi Quang Bình tin tưởng.

 Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null