Những người “bắt bệnh” cho vũ khí, trang-thiết bị kỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 30 (Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 3) được ví như những người chuyên “bắt bệnh” cho vũ khí, trang-thiết bị kỹ thuật cho cả Quân đoàn và các đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên.

Chúng tôi đến thăm Đại đội sửa chữa vũ khí của Tiểu đoàn 30 khi cán bộ, nhân viên đang “khám bệnh” cho khẩu súng cối vừa được đơn vị bạn chuyển đến. Sau khi kiểm tra an toàn, các anh tiến hành tháo các chi tiết, tẩy mỡ, lau chùi để sửa chữa. Đại úy Thừa Trung Hải-Đại đội trưởng Đại đội sửa chữa vũ khí-cho biết: Đảm bảo vũ khí sử dụng tốt, khai thác hết tính năng, tác dụng là trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Có những loại vũ khí qua quá trình sử dụng đã hư hỏng, thiếu trang bị thay thế, Đại đội phải nghiên cứu, tìm giải pháp để khắc phục.

“Mỗi lần sửa chữa xong, tiến hành bắn hiệu chỉnh vũ khí đạt chất lượng, chúng tôi mới bàn giao cho các đơn vị tiếp tục sử dụng. Với cánh thợ sửa chữa chúng tôi, đó là việc làm thiết thực nhất để thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang-thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”-Đại úy Hải chia sẻ.

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 30 sửa chữa phương tiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 30 sửa chữa phương tiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trung tá Nguyễn Văn Vịnh-Chính trị viên Tiểu đoàn 30-cho hay: Tiểu đoàn có nhiệm vụ sửa chữa súng, pháo, khí tài, xe ô tô quân sự; kiểm định ô tô cho các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên. Ngoài ra, đơn vị còn đảm nhiệm việc bồi dưỡng, huấn luyện thi nâng bậc thợ; huấn luyện nâng cao trình độ sửa chữa cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên kỹ thuật, qua đó làm chủ công nghệ và kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại.

Không chỉ có đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản, Tiểu đoàn 30 còn được quan tâm đầu tư các loại máy móc, công nghệ hiện đại. Ngoài 3 phân xưởng chính là sửa chữa vũ khí, sửa chữa ô tô và gia công cơ khí, Tiểu đoàn còn có các công trình phụ trợ như: nhà nhuộm đen vũ khí trang bị, hầm hiệu chỉnh súng bộ binh, nhà sửa chữa khí tài quang học, phòng huấn luyện chuyên ngành, trạm kiểm định xe ô tô quân sự, nhà để xe ô tô, trạm nạp điện rất hiện đại. Ngoài việc nâng cao trình độ, khả năng làm chủ, khai thác hiệu quả máy móc, công nghệ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đơn vị đề cao công tác đảm bảo an toàn trong sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Hàng ngày, cán bộ được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, các quy định về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động của thợ sửa chữa.

Nhờ triển khai tốt các giải pháp, từ năm 2021 đến nay, Tiểu đoàn đã sửa chữa hơn 100 xe ô tô các loại, ngoài ra còn bảo dưỡng, sửa chữa hơn 5 ngàn khẩu súng, kiểm định trên 3 ngàn xe ô tô. Nhiều cán bộ ở Tiểu đoàn cho rằng: Đã là lính thợ thì trong mọi điều kiện, hoàn cảnh không bao giờ được chủ quan, phải luôn chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật. Đặc biệt, phải thường xuyên rèn luyện cho mình tính tỉ mỉ, kiên trì, cẩn thận, tinh thần yêu nghề, coi trọng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Tiểu đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua cải tiến trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã có 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Cục Kỹ thuật Quân đoàn công nhận. Nhiều sáng kiến khi áp dụng vào thực tế của đơn vị đã góp phần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị đảm bảo an toàn, hiệu quả và góp phần bảo vệ môi trường.

Trung tá Phạm Văn Hùng-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 30-cho biết: “Tiểu đoàn được ví như “bệnh viện vũ khí, trang-thiết bị kỹ thuật tuyến cuối”, là nơi tiếp nhận, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị hỏng hóc mà cơ sở không khắc phục được. Chính vì vậy, đơn vị hết sức coi trọng công tác huấn luyện kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên. Cùng với huấn luyện lý thuyết, thực hành tại các phân xưởng theo nội dung, chương trình được Cục Kỹ thuật phê duyệt, hàng năm, đơn vị tập trung huấn luyện thi nâng bậc kỹ thuật và khai thác máy công nghệ cao, trang-thiết bị mới chuyên ngành quân khí, xe, máy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null