Những chiếc túi lưới mang thông điệp xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự án của Công ty Echogreen (phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng), sản xuất túi lưới Echobag từ lưới đánh cá cũ giúp cho môi trường bớt đi một phần gánh nặng rác thải, và tạo sinh kế người yếu thế tại địa phương.

Triển khai từ tháng 9/2024, những chiếc túi lưới Echobag đang được sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín vòng đời của từng tấm lưới. Trước tiên, lưới đánh cá cũ thải bỏ ngoài môi trường được thu gom, xử lý (tháo gỡ, giặt, phơi khô). Tùy thuộc vào tình trạng tấm lưới sẽ phân ra từng nhóm nguyên liệu may phù hợp.

Tiếp đến là công đoạn tái sử dụng lưới cũ, sản xuất thành túi Echobag. Ở bước ba, túi Echobag quay trở về với cộng đồng. Điều thú vị của mô hình kinh tế tuần hoàn nằm ở bước thứ tư, Echogreen sẽ thu cũ đổi mới sản phẩm, sau thời gian người dân dùng túi lưới, khi có nhu cầu đổi sản phẩm.

san-pham.jpg
Chị Huỳnh Thị Tường Vy (bên trái) kiểm tra sản phẩm.

Một năm qua, khoảng 1 tấn lưới cũ đã được Echogreen tái sản xuất thành túi. Hầu hết lưới cũ chủ yếu tập trung ở những địa phương làm nghề đi biển như xã đảo Tam Hải (thành phố Đà Nẵng) và một số làng biển ở tỉnh Quảng Ngãi. Đội ngũ cán bộ Echogreen trực tiếp đi đến từng nhà dân, gợi mở cách thu gom và quy trình làm nên túi lưới Echobag. “Sau khi được thu gom, một tấm lưới cũ cần tiếp tục trải qua bốn công đoạn để trở thành chiếc túi vừa bảo đảm an toàn cho sức khỏe người dùng, vừa tiện dụng và đẹp mắt.

Dự án túi lưới này sẽ có hai hướng mục tiêu bao gồm cộng đồng và thương mại”- chị Huỳnh Thị Tường Vy, Trưởng dự án túi lưới Echobag bày tỏ. Gần đây, ngư dân các làng biển (nơi Echogreen thu gom lưới cũ) đã đưa ra một vài gợi ý về cải tiến mẫu mã túi lưới với kích thước lớn hơn để thay thế bao bì ni-lông, phù hợp cho công việc ngoài biển.

Echogreen đã tổ chức chuỗi chương trình “Ngày yêu môi trường” tại các địa điểm như bãi biển Hạ Thanh, chợ Tam Kỳ, chợ Hòa Hương (phường Hương Trà) và một số khu vực lân cận, tặng túi lưới đi chợ cho bà con, tuyên truyền cho cộng đồng dần loại bỏ túi ni-lông.

Chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh, trú xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) có con nhỏ đang học tiểu học nên khi biết đến mẫu túi Echobag, chị đặt mua một số mẫu túi cầm tay đựng sách vở: “Tôi tập cho con của mình dùng túi Echobag để cháu hiểu được ý nghĩa của việc chung tay bảo vệ môi trường. Bản thân tôi là phụ nữ, mỗi khi đi ra chợ mua sắm thường tay xách nách mang. Khi có túi lưới màu xanh này, mọi món đồ đều bỏ hết vào, rất tiện và có thể vệ sinh, giặt bằng nước để dùng nhiều lần. Mỗi nhà giảm bớt túi ni-lông thì môi trường đỡ bớt một phần gánh nặng”.

Nhận thấy những ưu điểm của túi lưới Echobag đối với đời sống hằng ngày, chị Đỗ Thị Thu Liễu, trú phường Quảng Phú quyết định tham gia sản xuất túi. Hiện tại, xưởng sản xuất của Echogreen có 5 người thợ may túi cùng làm việc. Mỗi ngày, hàng trăm túi lưới được may. Công việc của chị Liễu là lên ý tưởng, sáng tạo mẫu túi theo nhu cầu của khách hàng.

“Nhớ ngày đầu tiên, tôi chỉ may được 5 túi/ngày. Mọi người làm việc ở đây cùng hỗ trợ nhau, đến nay, có người may được khoảng 200 túi/ngày”, chị Liễu chia sẻ. Mới đây, sản phẩm túi lưới Echobag được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2025 theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 2/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Theo NGUYỄN VĂN HAI - TRƯỜNG AN (nhandan.vn)

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp tư nhân làm dự án xanh có thể được hỗ trợ lãi suất 2%

Doanh nghiệp tư nhân làm dự án xanh có thể được hỗ trợ lãi suất 2%

Các doanh nghiệp tư nhân, cá nhân và hộ kinh doanh triển khai dự án xanh, kinh tế tuần hoàn hoặc áp dụng tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG) có thể được hỗ trợ lãi suất vay vốn 2% từ ngân sách nhà nước, theo dự thảo nghị định đang được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính hoàn thiện.

Đẩy mạnh mô hình tưới ngập khô xen kẽ, hướng tới nền nông nghiệp lúa bền vững

Đẩy mạnh mô hình tưới ngập khô xen kẽ, hướng tới nền nông nghiệp lúa bền vững

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn Bắc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam tổ chức hội thảo "Tưới ngập khô xen kẽ-Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa bền vững".

Giám sát chặt, ngăn ngừa vi phạm IUU

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai giám sát chặt, ngăn ngừa vi phạm IUU

(GLO)- Thực hiện cao điểm tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương tổ chức 3 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hơn 600 ngư dân các xã Cát Tiến, Đề Gi và phường Hoài Nhơn.

Thả hoa đăng: Ước nguyện lên trời, rác thải ở lại

Thả hoa đăng: Ước nguyện lên trời, rác thải ở lại

(GLO)- Rằm tháng Bảy-những ngọn hoa đăng lung linh thả xuống mặt hồ ở đập Nghĩa Hưng (gần hàng thông trăm tuổi), tỉnh Gia Lai mang theo ước nguyện bình an. Nhưng những món đồ tưởng chừng nhỏ bé ấy không chỉ mắc kẹt ở nơi này, mà còn theo dòng chảy đi khắp nơi, gieo rắc hệ lụy cho môi trường.

Tài chính khí hậu tăng kỷ lục

Tài chính khí hậu tăng kỷ lục

Theo Ngân hàng Đầu tư châu Âu, các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) đã cung cấp tài chính khí hậu cao kỷ lục trong năm 2024, lên tới 137 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước. Đồng thời, giúp huy động vốn tư nhân cho các khoản đầu tư liên quan đến khí hậu cao hơn gấp 3 lần, lên 134 tỷ USD.

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

(GLO)- Dù còn nhiều khó khăn trong quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) vẫn kiên trì vận động, giám sát và phối hợp lực lượng chức năng để đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

(GLO)- Từ năm 2022-2025, Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Tổ chức EarthCare Foundation tài trợ, được Hội Nông dân Việt Nam triển khai đã mang lại thay đổi tích cực.

null