Nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do ông Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tại huyện Chư Sê và huyện Chư Pah.  

Cử tri Bùi Bá Trực, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah ý kiến về chế độ khám chữa bệnh liên thông bằng bảo hiểm y tế. Ảnh: Lê Nam
Cử tri Bùi Bá Trực (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai) ý kiến về chế độ khám chữa bệnh liên thông bằng bảo hiểm y tế. Ảnh: Lê Nam



Tại nơi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri huyện Chư Sê về những nội dung, kết quả chủ yếu của kỷ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Cụ thể, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước; Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thông qua 9 dự án luật và 1 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan…

Tại huyện Chư Sê, đã có 11 cử tri ý kiến đến Đoàn Đại biểu Quốc hội liên quan đến các vấn đề giá đền bù sau khi thu hồi đất thấp; vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất;  việc thi công một số công trình trên địa bàn huyện chất lượng kém, bị hư hỏng; có một số đối tượng khai khống để hưởng chế độ chính sách của Nhà nước; chi trả chế độ chính sách còn chậm; quy hoạch treo một số tuyến đường làm cho người dân không thể sang nhượng, xây dựng nhà được…

Ông Bùi Văn Cường trả lời cử tri tại huyện Chư Pah. Ảnh: Lê Nam
Ông Bùi Văn Cường trả lời cử tri tại huyện Chư Pah. Ảnh: Lê Nam



Tại huyện Chư Pah, có 7 cử tri ý kiến về các vấn đề thái độ phục vụ nhân dân, giải quyết khiếu nại của công dân chậm được giải quyết; việc thu hồi đất còn thiếu minh bạch; cần liên thông trong việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân; đầu tư sửa chữa cống ngầm và đường đi vào khu sản xuất xã Ia Phí để giúp người dân sản xuất thuận tiện; hiện tại đa số lực lượng công an các xã chưa được nhận chế độ thâm niên có công tác từ 60 tháng trở lên…

Các địa phương đã trả lời ý kiến của cử tri liên quan trách nhiệm của huyện. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, ông Bùi Văn Cường ghi nhận những ý kiến của cử tri để báo lại Quốc hội và các bộ ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null