Nước lũ tràn về khiến nhiều khu vực phía tây TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập nặng tối 15.12. Đến sáng nay dù nước đã rút bớt nhưng khu vực này vẫn còn mênh mông nước.
Do mưa kéo dài, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, kết hợp với một số hồ chứa nước xả điều tiết lũ khiến nước sông Cái lên nhanh, gây ngập úng tại các xã phía tây của TP.Nha Trang từ chiều 15.12.
Sáng 16.12, ghi nhận của PV Thanh Niên dù nước đã rút dần nhưng nhiều khu vực vùng ven Nha Trang vẫn còn ngập sâu.
Khu vực bị ngập nặng nhất là xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang. Nhiều khu dân cư nơi đây vẫn chìm sâu trong nước Các tuyến đường nội xã còn ngập sâu
Nhiều xe bị chết máy, người dân dắt bộ lội qua vùng ngập Lũ tràn về khiến Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Vĩnh Trung bị ngập nặng. Trong ngày 16.12, nhà trường cho học sinh nghỉ học để dọn dẹp Thầy Đào Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, lũ tràn về khiến các phòng học, phòng hiệu bộ bị tràn ngập bùn, nước. Sáng nay, tranh thủ nước rút, nhà trường huy động toàn bộ giáo viên dọn dẹp để kịp ngày mai cho học sinh đến trường Thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu dọn dẹp các phòng học. "Do nằm vùng trũng nên hầu như năm nào trường cũng bị ngập lụt. Có năm vừa dọn dẹp xong thì lũ lại tràn về khiến mọi công sức đổ sông đổ bể. Hiện thời tiết vẫn có mưa nên chúng tôi cũng rất lo lắng", thầy Đào Văn Khánh nói
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, kết hợp với một số hồ chứa nước xả điều tiết lũ, nên một số khu vực ngoại ô như xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương… ở phía tây TP.Nha Trang chìm trong nước, có nơi ngập hơn nửa mét Một số khu vực đường 23 tháng 10 hiện vẫn còn ngập khá sâu Lũ tràn về trong đêm 15.12 khiến nhiều gia đình không kịp trở tay Nước tràn vào nhà dân khiến cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều người phải lội qua điểm ngập để trở về nhà khi đường 23 tháng 10 ngập sâu. Người dân phải lội nước quá đầu gối đi mua thực phẩm, nến để phòng khi mất điện
Chiều 3/7, một vùng áp thấp vừa hình thành ở khu vực phía đông bắc của đảo Luzon của Philippines, ngay sát Biển Đông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai (4/7), vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hoạt động trên Biển Đông.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc và miền Trung giảm mưa, xuất hiện nắng nóng trên diện hẹp, Nam Bộ vẫn duy trì hình thái mưa dông vào chiều tối và đêm.
Chính quyền và người dân các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ," “3 sẵn sàng” trước các hình thái thời tiết nguy hiểm có khả năng xảy ra.
(GLO)- Biến đổi khí hậu khiến Châu Âu hứng chịu một trong những đợt sóng nhiệt gay gắt nhất từ trước đến nay. Tại Pháp, lần đầu tiên trong lịch sử, giới chức nước này ban hành cảnh báo nhiệt độ trên phần lớn lãnh thổ đất liền.
Trong tổng số 40 trận động đất xảy ra trong tháng 6/2025, có tới 33 trận xảy ra tại Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi); 7 trận còn lại xảy ra tại khu vực Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 1-2/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, Trung Bộ có mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối.
Từ chiều tối 29/6 đến chiều tối 1/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.
Từ tối 27/6 đến 28/6, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, trên sông Thao, Lô, Cầu, Thương và Lục Nam có khả năng xuất hiện lũ biên độ từ 2-5m. Khu vực Hà Tĩnh và Quảng Ngãi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
(GLO)- Ngày 26-6, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1943/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác phòng-chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025.
Ngày và đêm 27/6, nhiều địa phương, đặc biệt khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chiều tối và tối 27/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
(GLO)- Tối 26-6, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tối 26/6, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.
(GLO)- Ngày 26-6, ông Ngô Thanh Phong-Chủ tịch UBND xã An Thành, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thông tin trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm ảnh hưởng đến nhà cửa, hoa màu của bà con Nhân dân, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Theo dự báo, ngày 25/6, vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông và có xu hướng mạnh lên trong những ngày tới. Trên đất liền, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng.
Trưa 24/6, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, các địa phương từ Quảng Ninh đến Phú Yên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và có biện pháp ứng phó kịp thời.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn từ sáng 21-6 đến ngày 22-6, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 5 m.
Từ chiều tối 20-6 đến ngày 22-6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
Do ngày 18-6, các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng tiếp tục có mưa to, cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý biện pháp phòng tránh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.