Bão số 4 gây mưa lớn trong mấy ngày qua ở các tỉnh miền Trung đã khiến 3 người chết; 261 nhà hư hỏng, tốc mái; một số diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập úng, thiệt hại.
Tình trạng ngập úng tại 9 tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ còn kéo dài trong 4-7 ngày tới do thuỷ triều đang dâng cao khiến lũ xuống rất chậm. Tại Hà Nội, khu vực ven sông Nhuệ - sông Cà Lồ nước rút trong 1-2 ngày tới, sông Tích 5-7 ngày, riêng sông Bùi từ 6-8 ngày.
Tính đến 8h ngày 14/9, bão số 3 và mưa lũ đã làm 345 người chết và mất tích; 168.253 nhà bị hư hỏng và 73.248 nhà bị ngập; 183.394ha lúa bị ngập úng, thiệt hại.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nước sông Hồng tiếp tục dâng cao. Lào Cai đã có thêm 9 người tử vong và mất tích, nâng tổng số người tử vong và mất tích tại tỉnh này lên 24 người.
Hiện tại trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, toàn bộ đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo đã ngập sâu từ 1-2m, các phương tiện không thể di chuyển.
Huyện miền núi Sơn Động là địa phương có nhiều khu vực bị ngập sâu nhiều nhất ở tỉnh Bắc Giang sau bão số 3. Có nơi nước ngập đến 6 - 7 mét. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương di chuyển người dân ra khỏi vùng ngập nước để đảm bảo an toàn.
Dự báo từ chiều tối 24/6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón một đợt mưa rất lớn, kéo dài, có thể gây ngập úng diện rộng cũng như lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ ngày 8 đến hết ngày 9-10, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn đã làm ngập hàng chục héc ta cây trồng và sạt lở nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông và các ngầm tràn ở gần khu vực sông, suối.
(GLO)- Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài gây ngập úng hàng trăm héc ta cây trồng các loại và làm hư hỏng một số đoạn kênh mương thủy lợi. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương và người dân đã khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.
(GLO)- Sau thời gian nắng nóng kéo dài, khoảng 17 giờ ngày 16-4, trên địa bàn TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh khiến một số cây thông lớn khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết bật gốc ngã đổ, một cây thông có đường kính khá lớn trong khuôn viên Kho Bạc Nhà nước tỉnh cũng bật gốc ngã đổ ra đường Nguyễn Du, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.
(GLO)- Cơn mưa to kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17-10 đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực, tuyến đường, để lại nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
(GLO)- Năm 1986, một số hộ dân của huyện Chư Sê đã khăn gói vào huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) học hỏi cách trồng hồ tiêu và đưa loại cây này về trồng. Kể từ đó, diện tích hồ tiêu tại huyện này (nay là 2 huyện Chư Sê và Chư Pưh) không ngừng được mở rộng, giúp hàng ngàn hộ dân nơi đây đổi đời. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, cây hồ tiêu đổ bệnh chết hàng loạt, giá xuống thấp kỷ lục khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn, phải bỏ đi nơi khác kiếm sống.
(GLO)- Những cơn mưa đến sớm và dai dẳng suốt hai tháng qua đã khiến nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn TP. Pleiku bị hư hại. Người trồng rau nơi đây chỉ biết buồn bã phá bỏ, thậm chí là phải tạm ngưng sản xuất vì đất ngập nước.
(GLO)- Trong kỳ tiếp xúc trước kỳ họp thứ 4 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, cử tri huyện Mang Yang và Chư Prông có kiến nghị về hỗ trợ kinh phí đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số và khắc phục tình trạng ngập úng nhà dân hai bên tỉnh lộ 665. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung UBND tỉnh trả lời nội dung trên.
Theo UBND tỉnh Bình Định, trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh này có nhiều điểm sạt lở, ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.
(GLO)- Trong khoảng thời gian từ 9 giớ 45 phút đến 14 giờ 45 phút ngày 6/8, một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
(GLO)- Diễn biến và dự báo mưa: Trong 6 giờ qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to: đập thị trấn Chư Prông; 14,4 mm; khu du lịch Hoàng Anh: 16,6 mm; Thủy điện Sê San 3A: 42,4 mm; Thủy điện Ia Hrung: 27,6 mm; Thôn 9, Ia Tơi: 33 mm; Thủy điện Sê San 3: 43,8 mm;
Làm sao phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và dịch bệnh là trăn trở của nhiều đại biểu tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị VN.