Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

Ra đời từ năm học 2020-2021, mô hình Tủ áo ấm tình thương là công trình thanh niên do Đoàn trường thực hiện, với sự tình nguyện đóng góp của học sinh từ phong trào “Vui xuân tiết kiệm”. Tổng kinh phí xây dựng mô hình hơn 18 triệu đồng. Tủ áo ấm tình thương được đặt tại tuyến đường bên cạnh trường, hoạt động cố định từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trong khoảng thời gian 8-10 giờ và 14-16 giờ.

Quần áo các loại, giày dép… trưng bày tại tủ đồ đều được giặt sạch, ủi phẳng trước khi được trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

tuao.jpg
Đội thanh niên xung kích phân loại, sắp xếp quần áo tại Tủ áo ấm tình thương. Ảnh: A.K

Để duy trì mô hình, Đoàn trường đã phân công Đội thanh niên xung kích luân phiên trực tại tủ. Mỗi ngày có 4 học sinh tham gia, thực hiện các công việc như: tiếp nhận đồ, phân loại, sắp xếp vào tủ và tặng cho người dân.

Em Nguyễn Thùy Lương (lớp 12C3) cho biết: “Ban đầu, em chỉ nghĩ đơn giản là mang vài bộ đồ cũ đến ủng hộ. Nhưng khi đứng tại đây, nhìn thấy có người đến chọn từng chiếc áo, quần rồi cảm ơn, em thấy việc làm này thật nhân văn và ý nghĩa”.

Ngoài học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, Tủ áo ấm tình thương còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương. Vừa tiếp nhận một túi quần áo do người dân mang đến ủng hộ, em Trần Hữu Thế Vinh (lớp 12C4) chia sẻ: “Khi tham gia trực tại tủ quần áo, em không chỉ học được nhiều kỹ năng trong sắp xếp đồ đạc và giao tiếp mà còn cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm của mọi người dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Có lần, giữa trưa nắng, một cô lớn tuổi đã tìm đến Tủ áo ấm tình thương của trường để quyên góp rất nhiều đồ. Nhìn nụ cười của cô rạng rỡ trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi khi mong muốn góp sức mang niềm vui đến người nghèo khó, em lại càng thêm trân quý việc mình đang làm”.

Không dừng lại ở chiếc tủ cố định, hoạt động này còn được mở rộng đến những làng khó khăn. Trong chương trình “Mùa xuân ấm áp” do nhà trường tổ chức vào tháng 1-2021, hơn 200 bộ quần áo đã được trao đến người dân làng Jét (xã Ia Sao). Tiếp đó, vào tháng 12-2022, thêm 250 bộ quần áo và hàng chục đôi giày, dép được gửi tới các em nhỏ làng Tốt (cùng xã).

Ông Rơ Châm Hui (làng Ó, xã Ia Sao) xúc động nói: “Tôi đi làm rẫy, quần áo sờn rách, nhờ có tủ quần áo này mà có đồ mặc, có cả áo ấm cho các cháu nữa. Chúng tôi biết ơn thầy cô và các cháu học sinh nhiều lắm”.

2donglai.jpg
Ông Rơ Châm Hui (làng Ó, xã Ia Sao) chọn được những bộ đồ phù hợp. Ảnh: Đồng Lai

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng đã được trao giải nhì tại hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” năm học 2021-2022 do Tỉnh Đoàn tổ chức. Đây được xem là mô hình kết hợp hiệu quả giữa giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng xã hội và phát huy vai trò của thanh niên trong cộng đồng.

Clip: Đồng Lai

Cô Nguyễn Thị Mỹ Phương-Bí thư Đoàn trường-cho hay: Tủ áo ấm tình thương là sáng kiến của học sinh khi nhận thấy rằng nhiều gia đình còn thiếu thốn quần áo, đồ dùng thiết yếu, trong khi nhiều người lại dư và không biết chia sẻ ở đâu.

Thay vì để lãng phí, Tủ áo ấm tình thương sẽ tạo ra một kênh kết nối, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình hiện vẫn được duy trì ổn định với sự tham gia tích cực của học sinh.

Thời gian tới, nhà trường sẽ huy động thêm nhiều học sinh cùng đồng hành, lan tỏa thông điệp “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”; qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Trao quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

Trao quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

(GLO)- Ngày 28-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công ty CP Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt, Công ty CP Năng lượng và Công nghệ cao TTP Bình Định - Nhà máy Điện mặt trời Cát Hiệp trao quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Roh, xã Lơ Pang.

Trao bò sinh kế giúp hộ nghèo thôn Mook Trêl ổn định cuộc sống

Trao bò sinh kế cho hộ nghèo thôn Mook Trêl

(GLO)- Ngày 22-8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom Trần Ngọc Phận cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo - Nụ cười nông thôn” đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông Mai Xuân Tuấn là hộ nghèo ở thôn Mook Trêl.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

null