Nghiên cứu Mỹ: Liên kết bất ngờ giữa vitamin D và ung thư ruột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Boston (Mỹ) đã tìm hiểu lời đồn 100 năm tuổi về mối liên quan khó hiểu giữa bệnh ung thư và việc bổ sung vitamin D.

Theo bài công bố trên tạp chí JAMA Network Open, việc nạp đầy đủ vitamin D ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa có khả năng cải thiện cơ hội sống sót sau ung thư lên tới 2,5 lần.

Trong suốt 100 năm, người ta tin rằng thiếu nắng, thiếu vitamin D có liên quan đến nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư chết người như ung thư ruột (đại trực tràng), ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú...

Nhưng giới khoa học thì hoài nghi và các nghiên cứu đôi khi cho kết quả không đồng nhất.

Có thể bổ sung vitamin D theo nhiều cách, bao gồm dành thêm thời gian ngoài trời. Ảnh minh hoạt từ Internet

Có thể bổ sung vitamin D theo nhiều cách, bao gồm dành thêm thời gian ngoài trời. Ảnh minh hoạt từ Internet

Công trình mới tập trung hơn vào cơ chế tác động của vitamin D đối với bệnh ung thư đường tiêu hóa, trong đó phổ biến nhất là ung thư ruột - một trong những nhóm ung thư phổ biến và gây chết người nhiều nhất thế giới.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS-TS-BS Michael F. Holick từ Trường Y khoa Chobanian & Avedisian thuộc Đại học Boston phát hiện vitamin D, đặc biệt là D3 tác động mạnh đến hoạt động của gen p53 trong cơ thể.

Gien p53 là "nhà máy" tạo ra protein p53, có tác dụng ngăn chặn các tế bào trở nên ác tính. Bệnh ung thư biến đổi gien này và khiến protein p53 bị đột biến, từ đó tạo ra các khối u kháng trị.

Nhưng một hệ miễn dịch hoạt động mạnh nhờ nạp đủ vitamin D sẽ giúp chiếm lại quyền kiểm soát việc sản xuất và giải phóng protein p53 bị đột biến.

Một thí nghiệm cho thấy cơ hội sống sót sau ung thư được cải thiện tới 2,4 lần ở các bệnh nhân được bổ sung 2.000 IU vitamin D3 mỗi ngày, khi so sánh với người không bổ sung.

Vitamin D bao gồm D3 không khó tìm kiếm: Nó có thể được sản sinh tốt qua việc tiếp xúc với ánh nắng, nhất là khi bạn ở vùng nhiệt đới; bổ sung qua việc ăn một số thực phẩm như cá, đậu, trứng, sản phẩm từ sữa,... và uống bổ sung qua các viên uống giá thành thấp, hầu như có thể tìm thấy bất cứ đâu trên thế giới.

Kết quả này cũng gợi ý cho một liệu trình can thiệp dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư ruột hay ung thư đường tiêu hoá nói chung, nhằm cải thiện kết quả điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null