Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Bàn giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-7, nhiều vấn đề nổi cộm trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục được các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đưa ra bàn thảo. Các đại biểu tại 5 tổ thảo luận đã thẳng thắn trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ đối với những vấn đề còn vướng mắc.

Các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế; giảm tỷ lệ nợ thuế; đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2022; chỉ tiêu giảm nghèo; đào tạo, giải quyết việc làm năm 2022; các hoạt động kích cầu du lịch… cùng nhiều vấn đề quan trọng khác đã được các đại biểu đưa ra thảo luận sôi nổi và thẳng thắn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu lên những vướng mắc trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu lên những vướng mắc trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Đức Thụy


Đối với vấn đề được các đại biểu quan tâm và đề cập nhiều tại phiên thảo luận là Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm tiến độ.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tỉnh đấu thầu, thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc. Bởi hiện vẫn chưa có quy hoạch cả nước cũng như quy hoạch vùng Tây Nguyên. Bất cập này khiến các địa phương gặp khó khăn trong việc lập quy hoạch sử dụng đất cũng như các kế hoạch khác.

Đề cập đến kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các địa phương hiện còn chậm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: “Đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cũng như hoạt động giám sát của HĐND ở các huyện, thị xã, thành phố chưa sâu sát; thiếu đôn đốc việc triển khai thực hiện. Ngoài ra, Sở Tài nguyên-Môi trường chưa làm việc hết trách nhiệm, việc phối hợp thực hiện chỉ dừng lại giữa Sở với huyện, chưa trực tiếp làm việc với cấp ủy, HĐND để chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt hơn”.

Về tình hình nợ thuế, nhiều đại biểu cho rằng cần phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ theo quy định. Tính đến ngày 30-6-2022, tổng nợ thuế toàn ngành là 531,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu là 26,6 tỷ đồng, nợ chờ xử lý là 61,2 tỷ đồng; đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, nợ đang khiếu nại, khiếu kiện, nợ có khả năng thu là 443,5 tỷ đồng. Như vậy, khoản nợ có khả năng thu còn chiếm tỷ lệ cao.


Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh có giải pháp tích cực hơn nữa để giảm tỷ lệ nợ thuế. “Chúng ta không thể nêu giải pháp là cưỡng chế chung chung mà phải đưa ra giải pháp cụ thể cho từng trường hợp. Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thu hồi nợ đọng, đảm bảo đúng đối tượng và số tiền thuế nợ, mang lại hiệu quả cao trong công tác thu nợ”-đại biểu Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh-nêu giải pháp.

Bàn về kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch của tỉnh, đại biểu Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-nhấn mạnh: “Trong 6 vừa qua, ngành Du lịch của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Chúng tôi đã tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, tiếp thị phát triển các sản phẩm của địa phương, nhằm thu hút khách du lịch và triển khai mạnh mẽ các chương trình kích cầu du lịch”. Theo đó, nhờ triển khai kế hoạch phục hồi phát triển các hoạt động du lịch tỉnh năm 2022 với phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, tổng lượt khách tham quan, du lịch ước đạt 475.000 lượt (tăng 87% cùng kỳ). Doanh thu du lịch ước đạt 290 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ).

Theo đại biểu Trần Ngọc Nhung, thời gian tới, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng các địa phương sẽ tập trung quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tham mưu UBND tổ chức Festival cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai lần thứ II-năm 2022; tổ chức Hội diễn Nghệ thuật các huyện biên giới (mở rộng) lần thứ nhất năm 2022. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trong kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch năm 2022; triển khai "Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam"; tổ chức lớp tập huấn công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Nhiều ý kiến tâm huyết được đưa ra tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đức Thụy
Nhiều ý kiến tâm huyết được đưa ra tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đức Thụy


Liên quan đến các chính sách về dân tộc, một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận đó là những tác động từ Quyết định 861 ngày 04-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm hơn 137,8 tỷ đồng với 263.056 đối tượng bị ảnh hưởng; do các xã khu vực III, khu vực II biến động giảm khu vực và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II đã ra khỏi danh sách được phê duyệt giai đoạn 2021-2025.

Về vấn đề này, đại biểu Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh-có ý kiến: “Ban Dân tộc tỉnh cũng đã có tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh. Hiện nay Gia Lai chỉ còn huyện Kông Chro còn hưởng chính sách huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ. Việc thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian tới nếu không có sự lồng ghép với các chương trình, dự án khác thì cũng sẽ gặp rất khó khăn”.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thùy Trang-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul (huyện Ia Pa)-băn khoăn: Mặc dù ngay từ đầu năm, khi phân bổ dự toán, huyện Ia Pa đã thực hiện cắt giảm tối đa các nhiệm vụ chi thường xuyên khác để ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25-2-2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Nghị quyết 285/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không đảm bảo đủ nguồn để thực hiện, vì số kinh phí còn thiếu lên tới hơn 9,8 tỷ đồng và nằm ngoài khả năng cân đối của huyện. Ngoài ra, Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND hiện còn nhiều bất cập trong thực hiện; một số nội dung hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng, nhất là việc hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm thêm chức danh để hưởng chế độ.

Cũng trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 7-7, một số vấn đề khác đã được các đại biểu cho ý kiến như: vấn đề đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu địa phương, bổ sung các giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ tiêu lao động qua đào tạo đảm bảo; quan tâm giải quyết các chính sách cho đội ngũ ngành Y tế, nhằm giảm tình trạng nhân viên y tế bỏ việc, qua đó góp phần giải quyết khó khăn về nguồn nhân lực y tế; huy động các nguồn lực để bao phủ BHYT đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022;…

Ngày 8-7, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII bước vào ngày làm việc cuối cùng với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ trước khi HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.


 

MINH DUNG

Có thể bạn quan tâm

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

null