Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I dự kiến diễn ra vào 25 và 26-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp để nghe Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

060400-00-00-15still002.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (25 và 26-4) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku. Đây là sự kiện chào mừng 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Đây không chỉ là hoạt động chính trị có ý nghĩa, mà còn là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

ad56cf79892e0870513f.jpg
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: Bình Dương

Theo kế hoạch, điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật và đêm giao lưu văn hóa các dân tộc diễn ra vào tối 25-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; quy tụ đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng và nghệ sĩ.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động phong phú như: không gian trình diễn văn hóa dân gian tái hiện đời sống, lễ hội, ẩm thực của các dân tộc; trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống; trải nghiệm cà phê đặc sản và sản phẩm OCOP; hội thi làm bánh dân gian; đánh cờ người.

Các đoàn nghệ nhân đến từ nhiều địa phương trong tỉnh sẽ tham gia trình diễn cồng chiêng, nghề truyền thống và các loại hình văn hóa đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu ngay giữa lòng phố núi.

060400-00-00-00still007.jpg
Ông Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo về việc tổ chức không gian trải nghiệm cà phê đặc sản và trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện, kinh phí hoạt động, phương án tổ chức, công tác hậu cần...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát, hoàn thiện phương án bố trí không gian phù hợp để các địa phương tham gia sự kiện, bảo đảm khoa học, hiệu quả và phát huy giá trị văn hóa.

Đối với chương trình nghệ thuật cần tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; đồng thời nghiên cứu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phát sóng trên kênh truyền hình của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ; chú trọng xây dựng nội dung đặc sắc, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

060400-00-00-15still001.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Pyầu vươn lên từ gian khó

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.