Ngày 8-3, Gia Lai hơn 2.100 ca nhiễm Covid-19, thêm 2 trường hợp tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-3, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ ngày 7-3 đến 9 giờ ngày 8-3, tỉnh Gia Lai ghi nhận 2.106 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó: 1.310 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 787 trường hợp là F1; 9 trường hợp là người đi từ địa phương khác về tỉnh.
Cụ thể: 127 trường hợp dương tính phát hiện tại thị xã An Khê gồm: 91 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 36 trường hợp là F1. 77 trường hợp dương tính phát hiện tại thị xã Ayun Pa  gồm: 11 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 64 trường hợp là F1; 2 trường hợp là người đi từ địa phương khác về tỉnh.
1 trường hợp F1 dương tính phát hiện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.  18 trường hợp cộng đồng dương tính phát hiện tại Bệnh viện Nhi. 25 trường hợp cộng đồng dương tính phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y dược- Hoàng Anh Gia Lai; là các trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng. 2 trường hợp F1 dương tính phát hiện tại Bệnh viện Dã chiến số 2. 2 trường hợp F1 dương tính phát hiện tại Bệnh viện Dã chiến số 3. 13 trường hợp cộng đồng dương tính phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 1 trường hợp F1 dương tính phát hiện tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 2.
61 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Chư Păh gồm: 45 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 16 trường hợp dương tính là F1. 
166 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Chư Prông gồm: 105 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 61 trường hợp là F1. 
66 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Chư Pưh gồm: 28 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 38 trường hợp là F1.
121 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Chư Sê gồm: 67 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 54 trường hợp là F1. 
174 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Đak Đoa gồm: 94 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 76 trường hợp là F1; 4 trường hợp là người đi từ địa phương khác về tỉnh. 
46 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Đak Pơ  gồm: 26 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 20 trường hợp là F1. 
Nhân viên Trạm Y tế phường Ia Kring, TP. Pleiku hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh: Như Nguyện
Nhân viên Trạm Y tế phường Ia Kring, TP. Pleiku hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh: Như Nguyện
118 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Đức Cơ gồm: 84 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 34 trường hợp là F1. 
129 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Ia Grai gồm: 62 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 67 trường hợp là F1. 6 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Ia Pa gồm: 2 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 4 trường hợp là F1. 
137 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Kbang gồm: 63  trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 74 trường hợp dương tính là F1. 41 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Kông Chro gồm: 30 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 11 trường hợp là F1. 
112 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Krông Pa gồm: 60 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 51 trường hợp là F1; 1 trường hợp là người đi từ địa phương khác về tỉnh. 32 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Mang Yang gồm: 11 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 21 trường hợp  là F1. 
52 trường hợp dương tính phát hiện tại huyện Phú Thiện gồm: 31 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 21 trường hợp là F1. 
579 trường hợp dương tính phát hiện tại TP. Pleiku; gồm: 444 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 133 trường hợp là F1; 2 trường hợp là người đi từ địa phương khác về tỉnh. 
Tính từ ngày 26-4-2021 đến 9 giờ ngày 8-3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 35.577 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 62 ca tử vong (trong đó hơn 65% số tử vong là do bệnh nền nặng và chưa tiêm vắc xin). Riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10-2021 đến ngày 8-3 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 2.293 ca (2.157 ca dương tính mới và 136 ca tái dương tính). Hiện nay còn 1.136 trường hợp đang điều trị tại các Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.
Liên quan đến các trường hợp tử vong thứ 61 và 62 có liên quan đến Covid-19, trường hợp thứ 61, bệnh nhân là K.T (SN 1974); địa chỉ: Plei Tel B, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. Bệnh nhân vào bệnh viện huyện Ayun Pa khám với tình trạng sốt, ho, khó thở; khoảng 14 giờ 10 phút ngày 6-3-2022, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện 331 điều trị, được chẩn đoán vào viện: Ngưng tuần hoàn ngưng hô hấp ngoại viện/Nhiễm Covid-19 mức độ nguy kịch. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6-3: Bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong: Ngưng tuần hoàn ngưng hô hấp/Nhiễm Covid-19 mức độ nguy kịch. Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh xử lý thi hài theo quy định.
Trường hợp thứ 62, bệnh nhân là Đ.V.Đ (SN 1953); địa chỉ: xã Ia Pếch, huyện Ia Grai. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3-3-2022: Bệnh nhân nhập viện tại Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3-3: Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khoảng 2 giờ 20 phút ngày 7-3: Bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong: Choáng nhiễm trùng từ đường tiêu hóa/ Covid-19 nguy kịch / Suy đa tạng / Xơ gan / Suy tim giai đoạn IV/ Di chứng tai biến mạch máu não / Tăng huyết áp / Suy kiệt nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xử lý thi hài theo quy định. 
Tính đến ngày 7-3, có  11 cán bộ tham gia phòng- chống dịch thực hiện cách ly tập trung tại Trạm khách 2 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.
Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương... phải kịp thời thông báo cho chính quyền để hướng dẫn, hỗ trợ. 
Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần liên hệ ngay với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn hoặc liên hệ theo đường dây nóng (bác sĩ Trâm: 0397.735.382; bác sĩ Thế: 0979.790.134) để được hỗ trợ.
Khi cần tư vấn về chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Hữu Tùng (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) theo số điện thoại 0905.387.234 hoặc 0269.3828.511.
Người dân có thể gọi số điện thoại (0269)1022 hoặc gửi nội dung phản ánh, kiến nghị lên Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ https://1022.gialai.gov.vn để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.
Hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây; đã có biểu hiện tâm lý chủ quan của người dân, có người không tuân thủ quy định 5K; rất dễ xảy ra việc lây lan bùng phát dịch. Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tự giác thực hiện tốt các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh; thực hiện nghiêm Thông điệp “5K + vắc xin”, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, thực hiện quét mã QRCode kiểm soát vào/ra tại các địa điểm công cộng; đăng ký tiêm phòng Covid-19 thông qua ứng dụng "Sổ Sức khỏe điện tử" hoặc trên Cổng thông tin điện tử quản lý tiêm chủng quốc gia (https://tiemchungcovid19.gov.vn), tham gia tiêm chủng đúng ngày giờ theo lịch hẹn.
Để biết thông tin tổng hợp tình hình phòng-chống dịch của cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng, đề nghị người dân tra cứu Cổng thông tin phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://covid19.gialai.gov.vn.
Để xem cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai, đề nghị người dân tra cứu theo đường link: https://stttt.gialai.gov.vn/kkk/CapdodichGiaLai.aspx hoặc quét mã QRCode sau:
Để xem thông tin dịch tễ, đề nghị người dân tra cứu Bản đồ số tình hình dịch tễ Covid-19 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ:http://mapscovid19.gialai.gov.vn.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null