Ngày 28-10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận 2 dự thảo luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến để đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). 
Tham gia thảo luận về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), hầu hết đại biểu Quốc hội đánh giá cao những quy định đổi mới, tiến bộ trong dự thảo Luật; đồng thời đề nghị cần rà soát kỹ để đảm bảo thi đua, khen thưởng thực chất, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Các đại biểu cho rằng, không phủ nhận vai trò động lực và hiệu quả của thi đua khen thưởng đối với đời sống xã hội và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 
Tuy nhiên, trên thực tế, có thi đua để phát huy, có thi đua để khắc phục, hoàn thiện hơn nên cần khắc phục tính hình thức và chạy theo thành tích. Vì vậy, Luật cần có quy định rõ, cụ thể, khen thưởng phải theo công trạng của cá nhân, tập thể mới thực sự động viên đối tượng được khen thưởng, khích lệ cộng đồng nỗ lực hướng tới.
Quang cảnh phiên thảo luận trực tuyến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV ở đầu cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh phiên thảo luận trực tuyến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV ở điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn
Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần quan tâm khắc phục việc quy định xét thi đua tính theo tỷ lệ mà không phân cấp rõ ràng trong đăng ký dẫn đến việc tổ chức bình xét, đánh giá còn nể nang, còn phân định cấp trên, cấp dưới nên mang tính hình thức. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát và bổ sung về phạm vi, thẩm quyền phát động, chỉ đạo phong trào thi đua để có quy định khuyến khích mọi hình thức thi đua với sự tham gia của đa dạng, đông đảo các thành phần, tầng lớp xã hội.
Đóng góp và dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, việc sửa đổi là phù hợp nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục những bất cập của Luật Điện ảnh hiện hành và đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của nền điện ảnh Việt Nam. 
Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần quan tâm đến chính sách đầu tư phát triển điện ảnh, việc sản xuất phim, phổ biến phim trong hệ thống rạp chiếu phim, quy định về hội đồng thẩm định và phân loại phim… Các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu quy định theo hướng tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim phải tự phân loại phim và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế “hậu kiểm” nội dung phim để đảm bảo hiệu quả, kịp thời kết hợp với chế tài xử lý vi phạm. Các đại biểu cũng ủng hộ quan điểm ngân sách Nhà nước phải bảo đảm là chủ lực, chi phối để phổ biến điện ảnh đến với đồng bào các dân tộc, nhất là ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số... 
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null