Nga tiếp tục tăng quân số lần thứ tư trong năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh điều chỉnh tăng quân số được phê duyệt của các lực lượng vũ trang Nga thêm 15.500 quân nhân, đưa tổng số quân nhân được phép lên 1.550.500 người.

Theo sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga, tổng biên chế được phê duyệt của các lực lượng vũ trang Nga hiện là 2.441.630 người, tăng từ mức 2.426.130 người theo quy định trước đó. Trong số này có 1.550.500 quân nhân, tăng từ 1.535.000 người.

nga-tiep-tuc-tang-quan-so-lan-thu-tu-trong-nam-2026.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Sắc lệnh có hiệu lực ngay trong ngày được ký. Chính phủ Nga được yêu cầu bố trí ngân sách từ ngân sách liên bang để Bộ Quốc phòng thực hiện mức biên chế mới.

Đây là lần thứ tư trong năm nay Moscow điều chỉnh tăng quy mô biên chế được phê duyệt của lực lượng vũ trang, sau các đợt tăng vào tháng 3, tháng 6 và tháng 7.

Theo các nguồn tin Nga, 4 lần điều chỉnh trong năm đã bổ sung tổng cộng 52.500 vị trí trong biên chế, trong đó có 50.500 vị trí dành cho quân nhân.

Tuy nhiên, việc tăng mức quân số được phê duyệt không đồng nghĩa Nga đã tuyển mới đủ 15.500 quân nhân. Sắc lệnh chỉ xác lập quy mô biên chế tối đa được phép của lực lượng vũ trang.

Trước đó, sắc lệnh hồi tháng 7 nâng quân số quân nhân được phê duyệt thêm 25.000 người, lên 1.535.000 người; tổng biên chế khi đó là 2.426.130 người.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục duy trì chi tiêu quân sự ở mức cao. Theo các tài liệu ngân sách được Reuters dẫn ngày 28-9, Moscow dự kiến dành 17.100 tỷ ruble (khoảng 202,6 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm 2027, tăng 27% so với mức 13.500 tỷ ruble được dự toán ban đầu.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

(GLO)- Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày; bạo loạn tại Pháp khiến khoảng 1.200 người bị bắt; Venezuela ký các thỏa thuận đầu tư dầu mỏ gần 76 tỷ USD; cháy nổ tại căn cứ quân sự Canada khiến nhiều người thương vong, các bệnh viện quá tải là những tin tức quốc tế nổi bật hôm nay.

Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

(GLO)- Ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 17-10 tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người liên quan đến công tác tổ chức lễ hội, đồng thời mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thách thức ông Trump; Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza...

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ukraine hứng chịu đợt tập kích lớn của Nga, khiến nhiều cơ sở năng lượng hư hại; Hàn Quốc lập nhóm công tác chuẩn bị ngoại giao sân golf với ông Trump; Thái Lan giải cứu 12 trẻ em Myanmar bị ép bán hoa; trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công...

null