Quy mô mới của quân đội Nga sau sắc lệnh tăng cường của Tổng thống Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh quân đội tăng thêm 170.000 binh lính khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 22.

Sự gia tăng này sẽ nâng tổng số quân nhân Nga lên hơn 2,2 triệu người, trong đó có 1,32 triệu binh lính, sắc lệnh công bố ngày 1.12 cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, động thái trên là nhằm phản ứng trước "mối đe dọa ngày càng gia tăng với đất nước chúng ta", trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine và việc NATO tiếp tục mở rộng. Bộ này cũng thông báo việc tăng cường lực lượng sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn qua một đợt vận động tuyển mộ và không có kế hoạch cưỡng ép tòng quân hay một đợt tổng động viên mới.

Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin đánh dấu lần thứ hai mở rộng lực lượng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Vào tháng 8.2022, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh tăng 137.000 quân vào 1.1.2023, nâng tổng số quân nhân lên hơn 2 triệu người, trong đó có 1,15 triệu binh lính.

Vào tháng sau đó, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh "động viên một phần" ngay lập tức, đồng nghĩa với việc các công dân thuộc lực lượng dự bị bị triệu tập và những người có kinh nghiệm quân sự là đối tượng tòng quân.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết, hơn 452.000 người đã được tuyển dụng vào quân đội Nga theo hợp đồng từ 1.1 - 1.12.2023.

Vào tháng 9.2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, 5.937 binh lính đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Đánh giá của tình báo phương Tây ước tinh con số có thể cao hơn như vậy.

Sắc lệnh mới đây của Tổng thống Nga Putin được ban hành trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine chuẩn bị bước sang mùa đông thứ hai với việc cả hai bên đều chịu thương vong đáng kể song không đạt được thành quả đáng kể trên chiến trường.

Theo Kiều Anh (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

(GLO)- Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày; bạo loạn tại Pháp khiến khoảng 1.200 người bị bắt; Venezuela ký các thỏa thuận đầu tư dầu mỏ gần 76 tỷ USD; cháy nổ tại căn cứ quân sự Canada khiến nhiều người thương vong, các bệnh viện quá tải là những tin tức quốc tế nổi bật hôm nay.

Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

(GLO)- Ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 17-10 tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người liên quan đến công tác tổ chức lễ hội, đồng thời mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thách thức ông Trump; Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza...

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ukraine hứng chịu đợt tập kích lớn của Nga, khiến nhiều cơ sở năng lượng hư hại; Hàn Quốc lập nhóm công tác chuẩn bị ngoại giao sân golf với ông Trump; Thái Lan giải cứu 12 trẻ em Myanmar bị ép bán hoa; trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công...

null