Nga “cởi mở” đàm phán, Tổng thống Ukraine mời ông Tập Cận Bình dự hội nghị hòa bình ở Thụy Sỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky nhưng vẫn chưa ấn định ngày hoặc địa điểm. Cố vấn ngoại giao Zhovkva cho biết các bên vẫn đang nghiên cứu chi tiết.

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zhovkva.Ảnh: Reuters

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zhovkva.Ảnh: Reuters

"Chúng tôi chắc chắn mời Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh, ở cấp cao nhất, cấp chủ tịch nước Trung Quốc", Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zhovkva nói với Hãng tin Reuters ngày 26/1.

Đây là lần đầu tiên Kiev mời ông Tập dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình, điều có thể tăng áp lực thúc đẩy Bắc Kinh tham gia tích cực hơn vào tiến trình tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.

Ông Zhovkva khẳng định sự tham gia của Trung Quốc "rất quan trọng" với Ukraine: "Chúng tôi đang làm việc với phía Trung Quốc. Chúng tôi cũng kéo các đối tác của mình trên thế giới để họ truyền đạt cho phía Trung Quốc về tầm quan trọng của việc tham gia một hội nghị thượng đỉnh như vậy”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Bắc Kinh ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước phải được tôn trọng và đề nghị giúp hòa giải trong xung đột Nga - Ukraine.

Đại diện Trung Quốc đã tham gia một cuộc họp về Ukraine ở Saudi Arabia vào mùa hè 2023. Ông Zelensky và ông Tập cũng có cuộc điện đàm. Vào năm 2023, Bắc Kinh cũng đưa ra kế hoạch 12 điểm cho hòa bình ở Ukraine.

Trung tuần tháng 1/2024 tại Davos, Thụy Sĩ, 83 nước đã nhóm họp xoay quanh "công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine".

Moscow nhiều lần bác bỏ "công thức hòa bình 10 điểm" của Tổng thống Zelensky, cho nó là vô lý vì nhằm mục đích tìm kiếm hòa bình mà không có sự tham gia của Nga.

Liên quan, ngày 25/1, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Tổng thống Putin từng nhiều lần tuyên bố Nga đã, đang và sẽ tiếp tục cởi mở đối với các cuộc đàm phán về Ukraine”, khi được yêu cầu bình luận về thông tin cho rằng Nga đang thăm dò về việc liệu các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine với Mỹ có khả thi hay không.

Ông Peskov cho biết Nga để ngỏ khả năng đàm phán giải quyết xung đột với Ukraine, đồng thời muốn đạt được mục tiêu của mình bằng các biện pháp ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất xác định 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất xác định 3 đột phá nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Chiều 11-7, Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Đại tá Đinh Văn Thê-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm

(GLO)- Ngày 8-7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám, Thi đua giành 3 nhất" và Phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng tỉnh thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”.

Quân đoàn 34 nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành

Quân đoàn 34 nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành

(GLO)- Thời điểm này, các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 đang bước vào cao điểm huấn luyện chuyên ngành. Quân đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cho bộ đội kỹ năng xử lý tình huống, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại được biên chế.

Ra mắt bộ máy mới của Công an Gia Lai

Ra mắt bộ máy mới của Công an Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-6, tại TP. Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức cán bộ Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

null