Nga bắt nghi phạm âm mưu khủng bố ở miền nam đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2/5, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã phối hợp với Bộ Nội vụ ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật tại nước cộng hòa Dagestan, miền Nam nước Nga.

anh-cat-tu-clip-ttxvn.png
Phương tiện và thiết bị nghi phạm dùng để thực hiện âm mưu khủng bố. Ảnh: từ clip

Nghi phạm vụ khủng bố là một phụ nữ 27 tuổi ủng hộ một tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm hoạt động tại Nga. Nghi phạm bị bắt khi đang chuẩn bị thực hiện một vụ đánh bom bằng thiết bị nổ tự chế (IED) nhằm vào một tòa nhà hành chính có trụ sở của lực lượng an ninh tại thành phố Khasavyurt – thành phố lớn thứ hai của Dagestan.

Các linh kiện bị thu giữ dùng để chế tạo bom, cùng nhiều bằng chứng trên các thiết bị điện tử của nghi phạm. Những tin nhắn tìm thấy cho thấy nghi phạm đã lập kế hoạch chi tiết cho vụ đánh bom, thể hiện lòng trung thành với tổ chức khủng bố.

FSB cũng công bố đoạn video quay cảnh bắt giữ nghi phạm và thu giữ tang vật, trong đó có chất nổ, linh kiện điện tử và các tài liệu tuyên truyền cực đoan.

Vụ việc một lần nữa dấy lên lo ngại về hoạt động tuyên truyền cực đoan đang gia tăng tại khu vực Bắc Kavkaz . Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov từng cảnh báo rằng các tổ chức khủng bố quốc tế đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền ở khu vực này, trong đó lan truyền những "tư tưởng Hồi giáo cực đoan không phù hợp với truyền thống Nga".

Nhấn mạnh các nhóm cực đoan sử dụng internet và các địa điểm thờ tự không chính thức để truyền bá tư tưởng, ông Bortnikov kêu gọi chính quyền địa phương ưu tiên ngăn chặn kịp thời và hiệu quả .

Dagestan, nằm gần biên giới với Gruzia và giáp biển Caspi, được coi là khu vực nhạy cảm về an ninh do từng là điểm nóng của các hoạt động cực đoan và ly khai.

Tháng 7 năm ngoái cũng tại cộng hòa Dagestan, FSB đã bắt giữ ba đối tượng vì có hành vi chuẩn bị tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng hành pháp và một địa điểm tôn giáo.

Đó là vụ khủng bố thứ 2 ở khu vực Kavkaz chỉ trong một tháng mà FSB phát hiện và ngăn chặn. Vào giữa tháng 7/2024, FSB đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào giáo đường ở Cộng hòa Adygea thuộc Nga.

Giới chức Nga trong những năm gần đây đã tăng cường kiểm soát an ninh khu vực phía nam nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực từ các nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nga tấn công sân bay quân sự, phá hủy xưởng lắp ráp UAV của Ukraine

Nga tấn công sân bay quân sự, phá hủy xưởng lắp ráp UAV của Ukraine

(GLO)- Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng của Nga đã triển khai hàng loạt đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự trọng yếu của Ukraine, bao gồm 1 sân bay quân sự, xưởng lắp ráp UAV, kho đạn, kho hậu cần, kho nhiên liệu và 147 vị trí đóng quân của quân đội và lính đánh thuê.

Cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ tràn ngập “chợ đen”

Cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ tràn ngập “chợ đen”

(GLO)- Đài RT cho biết, báo cáo mới của Eurasia Observatory (tổ chức chuyên theo dõi tác động lâu dài của cuộc xung đột Ukraine đối với tội phạm có tổ chức) cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ thúc đẩy làn sóng tội phạm, buôn lậu vũ khí và bất ổn trên khắp châu Âu.

Gia Lai: 7 tác phẩm được trao giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề học và làm theo Bác

Gia Lai: 7 tác phẩm được trao giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề học và làm theo Bác

(GLO)- Tối 19-5, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021-2025.

Kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét tình trạng “người Quảng Nam, đất Kon Tum”

Kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét tình trạng “người Quảng Nam, đất Kon Tum”

(GLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Kon Tum và Quảng Nam nghiên cứu thông tin, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét liên quan đến vấn đề chuyển 1.034 người dân sinh sống trên địa bàn xã Đăk Nên (huyện Kon Plông) về TP. Đà Nẵng hoặc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập.