(GLO)- Ngay từ đầu năm 2024, phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” đã được đoàn viên, công nhân, lao động ở các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai tích cực hưởng ứng, góp phần giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất lao động.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, điều khiến lãnh đạo từ Bộ GD-ĐT đến các địa phương trăn trở nhất là chưa thực hiện được chủ trương "ưu tiên xếp lương của nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp".
(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tập trung đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức quản lý tài chính, ứng dụng chuyển đổi công nghệ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
(GLO)- 42 cán bộ Công đoàn (CĐ) vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức CĐ năm 2022. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau nhưng các chị đều tận tâm với hoạt động CĐ và hết lòng vì người lao động.
(GLO)- Trong ngày làm việc cuối đợt 1 (30-10), kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
(GLO)- Cán bộ, người lao động Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông có nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động và mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Trong đó, nhiều giải pháp đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
(GLO)- Nhờ thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân tự lực vươn lên, thời gian qua, công tác giảm nghèo ở xã Bình Giáo (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có những biến chuyển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên.
Theo chương trình dự kiến, hôm nay 13-7, phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 theo đề xuất của Chính phủ.
Chia sẻ quan điểm bên lề Quốc hội sáng 1/11 về ý kiến của đại biểu Quốc hội đề xuất điều chỉnh giờ làm việc không sớm hơn 8h sáng và nghỉ trưa 1 tiếng, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, đây là ý kiến cần tham khảo, song thống nhất giờ làm việc chung trong cả nước là rất khó.
“Trước chúng ta so sánh với Singapore, Thái Lan, Malaysia và thấy rõ sự tụt hậu của Việt Nam, nhưng bây giờ, so bên cạnh là Lào (đạt 7.023 USD/người/năm), chúng ta cũng thua...“, TS. Vũ Xuân Hùng cảnh báo.