Những nữ cán bộ Công đoàn hết lòng vì người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 42 cán bộ Công đoàn (CĐ) vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức CĐ năm 2022. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau nhưng các chị đều tận tâm với hoạt động CĐ và hết lòng vì người lao động.

Chị Nguyễn Thị Mai Lan-Chủ tịch CĐ Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai-chia sẻ: “Công ty có trên 700 người lao động, trong đó 60% là lao động nữ. Hàng ngày, tôi dành thời gian gần gũi với người lao động (NLĐ) và được chị em công nhân chia sẻ tâm tư nguyện vọng trong công việc và cuộc sống. Từ đó, tôi có cơ sở trao đổi với chủ doanh nghiệp giải quyết những thắc mắc, đề xuất của công nhân. Nhờ vậy, NLĐ và chủ doanh nghiệp dần hiểu nhau hơn, quan hệ hài hòa, không còn xảy ra chuyện ngưng việc tập thể”.

Chị Đào Thị Thanh (bìa trái)-Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà máy chế biến của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ trao đổi với công nhân trong giờ giải lao. Ảnh: Đ.Y

Chị Đào Thị Thanh (bìa trái)-Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà máy chế biến của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ trao đổi với công nhân trong giờ giải lao. Ảnh: Đ.Y

Gần đây, nhận thấy bữa ăn giữa ca của công nhân chưa được tốt, chị Lan chủ động đề xuất với Ban Giám đốc nâng chất lượng suất ăn để NLĐ đảm bảo sức khỏe, tạo ra sản phẩm chất lượng. Kết quả, Ban Giám đốc đồng ý tăng tiền ăn giữa ca từ 21 ngàn đồng lên 25 ngàn đồng/suất. Theo LĐLĐ tỉnh, qua giám sát việc thực hiện chất lượng bữa ăn giữa ca của NLĐ ở các doanh nghiệp trên địa bàn, Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai là một trong những đơn vị có suất ăn giữa ca đảm bảo.

Sau hơn 4 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch CĐ bộ phận Nhà máy chế biến của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, chị Đào Thị Thanh đã tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều chế độ, chính sách cho NLĐ, đặc biệt là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Chị cùng Ban Chấp hành CĐ Công ty thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, vì vậy, chị có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với đoàn viên, NLĐ về công việc, những vấn đề phát sinh và tìm cách giải quyết kịp thời. Những đề xuất của chị Thanh đều được chủ doanh nghiệp nghiên cứu, giải quyết nhanh chóng, bảo đảm thấu tình đạt lý.

Chị Thanh cho hay: “Những năm qua, tôi cùng Ban Chấp hành CĐ nhiều lần đề xuất các chính sách hỗ trợ cho NLĐ và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo doanh nghiệp như: nâng mức hỗ trợ chuyên cần; tăng lương; có chế độ thưởng cho NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, sáng tạo trong quá trình lao động”. Nhờ đó, năng suất lao động được nâng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Để nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và tạo sự gắn kết trong NLĐ, chị Thanh cùng Ban Chấp hành CĐ Công ty thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa-thể thao; giao lưu văn nghệ; quan tâm thăm hỏi kịp thời những đoàn viên gặp hoạn nạn, bị bệnh hiểm nghèo nhân dịp lễ, Tết và tổ chức “Tết sum vầy” cho NLĐ.

Theo bà Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, những tấm gương điển hình như chị Lan, chị Thanh... đã lan tỏa hình ảnh đẹp về cán bộ CĐ năng nổ, nhiệt tình, hết lòng vì người lao động. Cũng qua đó, tổ chức CĐ đã chứng tỏ là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ. “Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ năng động, sáng tạo, nhiệt tình, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào và hoạt động CĐ các cấp”-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.