Cán bộ nữ ngành Ngân hàng thi đua hai giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngân hàng là lĩnh vực đặc thù với tỷ lệ lao động nữ chiếm trên 50%. Nhằm phát huy vai trò, nguồn lực của nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong hoạt động ngân hàng, phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” được toàn ngành tích cực triển khai, trở thành động lực để chị em phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Tại BIDV Phố Núi, hàng năm, trên 90% nữ cán bộ đạt danh hiệu hai giỏi. Để đạt được kết quả này, nữ cán bộ, nhân viên, người lao động tại Chi nhánh luôn nỗ lực hết mình để cân bằng giữa công việc và trách nhiệm với gia đình.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Trưởng phòng Quản lý nội bộ-cho biết: “Đối với hoạt động ngân hàng, tính chất công việc luôn tạo ra áp lực về thời gian, chỉ tiêu, doanh số. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và chu toàn trách nhiệm với gia đình, chúng tôi luôn phải nỗ lực cố gắng. Đối với cá nhân tôi, đây vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là cơ hội và động lực để phấn đấu vươn lên, nhất là trong xu thế phát triển hiện đại luôn đề cao vai trò, giá trị của người phụ nữ”.

Ngành Ngân hàng luôn quan tâm thực hiện các phong trào thi đua, tạo điều kiện để nữ cán bộ phát huy năng lực. Ảnh: S.C

Ngành Ngân hàng luôn quan tâm thực hiện các phong trào thi đua, tạo điều kiện để nữ cán bộ phát huy năng lực. Ảnh: S.C

Với tinh thần năng động, sáng tạo, dù ở vị trí nào thì đội ngũ nữ cán bộ ngân hàng được ghi nhận có những đóng góp thiết thực cho mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bà Trần Thị Thủy Tiên-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê-chia sẻ: “Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ, nhân viên nữ của đơn vị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, hết mình vì công việc. Đối với các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, chị em luôn mạnh dạn đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tại Agribank Đông Gia Lai, phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” được triển khai hàng năm gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ theo từng giai đoạn. Đồng thời, Chi nhánh đặc biệt quan tâm bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp và các chế độ chính sách đối với lao động nữ để chị em yên tâm công tác, phát huy được năng lực, sở trường.

Ông Trần Quang Tuấn-Phó Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-thông tin: “Đội ngũ nữ lao động có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng phấn đấu vươn lên tự khẳng định mình. Thời gian qua, các chị đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Chi nhánh. Đồng thời, làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, nhiều chị được vinh danh phụ nữ hai giỏi hàng năm”.

Có thể thấy rõ, thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng như phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, đội ngũ cán bộ nữ toàn ngành đã có những đóng góp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Kim Ngân-Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ nữ phát huy năng lực, đóng góp công sức, trí tuệ vì sự phát triển của ngành. Một điểm sáng rất đáng ghi nhận là tỷ lệ nữ cán bộ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong toàn ngành ngày càng tăng. Điều này cho thấy phụ nữ ngành Ngân hàng luôn nỗ lực phấn đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình, đúng với tinh thần phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null