Hồ Thị Phương Tuyền: Khởi nghiệp để tạo việc làm cho phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 4 năm gầy dựng xưởng may gia công, chị Hồ Thị Phương Tuyền (thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động nữ tại địa phương.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh với chuyên ngành Công nghệ may, chị Tuyền ở lại TP. Hồ Chí Minh mở cơ sở may gia công hàng thời trang. Vì thiếu kinh nghiệm nên chị thất bại. Sau đó, chị đi làm thuê đủ thứ nghề, kết hợp nhận may gia công để có thu nhập cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhờ làm việc có trách nhiệm, sản phẩm đạt chất lượng nên chị có nhiều khách hàng, trong đó có một số cửa hàng thời trang tin tưởng đặt may quần áo. Từ đó, chị Tuyền nghỉ làm thêm và nhận mẫu khách đặt về may; đồng thời gửi về cho chị em ở xã Ia Băng làm để có thu nhập cũng như giữ chân khách.

Năm 2019, chị Tuyền quyết định trở về quê khởi nghiệp. Thời gian đầu, chị gặp không ít khó khăn khi thiếu vốn, nhân công chưa có tay nghề cao. Không nản lòng, chị tận dụng căn nhà rộng hơn 200 m2 của bố mẹ để mở xưởng may gia công Phương Tuyền. Đồng thời, chị vay mượn tiền của bố mẹ mua 3 chiếc máy may để vừa tự may vừa đào tạo nghề cho chị em phụ nữ.

Theo thời gian, nhân công học việc tăng dần, sản phẩm làm ra đạt chất lượng, tạo được uy tín đối với khách hàng. Chị cũng đã ký được nhiều hợp đồng với các công ty may mặc, cửa hàng thời trang ở TP. Hồ Chí Minh. Với lợi thế đó, chị Tuyền mua thêm máy may để đào tạo thêm nhân công. Sau gần 4 năm, số nhân công của xưởng tăng lên gần 50 người, thu nhập 5-10 triệu đồng/người/tháng. Mỗi tháng, xưởng may gia công đạt lợi nhuận 20-30 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Chị Hồ Thị Phương Tuyền hướng dẫn kỹ thuật may cho nhân công. Ảnh: Hồng Thương

Chị Hồ Thị Phương Tuyền hướng dẫn kỹ thuật may cho nhân công. Ảnh: Hồng Thương

Chị Nguyễn Thị Thiên Hương (thôn 5, xã Ia Băng) gắn bó với xưởng may gia công của chị Tuyền hơn 2 năm qua. Chị Hương bộc bạch: “Với nghề may gia công, tôi chủ động được thời gian. Tuy chỉ làm khoảng 5-6 tiếng đồng hồ/ngày nhưng tôi có thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng”.

Không chỉ khởi nghiệp thành công, chị Tuyền còn thường xuyên hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Bà Phạm Thị Ngọc Bích-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Băng-cho hay: “Chị Hồ Thị Phương Tuyền là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu. Xưởng may gia công của chị đã góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ của xã nói riêng, huyện Đak Đoa nói chung. Đồng thời, chị Tuyền cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn”.

Chia sẻ về dự định sắp tới, chị Tuyền cho biết: “Hiện nay, nhiều khách hàng tin tưởng giới thiệu thêm khách hàng mới nên lượng hàng đặt may ngày càng nhiều. Vì vậy, tôi đang lên kế hoạch mở thêm xưởng may gia công để đào tạo thêm nhân công, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vừa tạo việc làm cho chị em phụ nữ cũng như tăng nguồn thu cho gia đình”.

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, có thể kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tiếp đối với công chức, viên chức. Riêng người lao động trong doanh nghiệp, số ngày nghỉ sẽ do người sử dụng lao động quyết định theo Bộ luật Lao động, không mặc nhiên áp dụng 2 phương án này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

null