"Nắm tay" Bầu Đức, tỷ phú Trần Bá Dương "buông tay" Dương Ngọc Minh, Thuỷ sản Hùng Vương sẽ ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chọn HAGL Agrico của Bầu Đức là thách thức cuối cùng của cuộc đời, tỷ phú Trần Bá Dương quyết định buông tay "vua cá tra" Dương Ngọc Minh giữa thời điểm Thuỷ sản Hùng Vương còn chồng chất khó khăn. Rồi vua cá tra Dương Ngọc Minh và Thuỷ sản Hùng Vương sẽ về đâu sau cuộc "chia ly" này?

Tỷ phú Trần Bá Dương buông tay, "vua cá tra" Dương Ngọc Minh lao đao

Không bất ngờ, bởi trước đó Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã rút chân khỏi Thuỷ sản Hùng Vương của "vua cá tra" Dương Ngọc Minh từ cuối năm 2020 và cuộc tháo chạy của "nhóm giải cứu" như một điều tất yếu. Thế nhưng, nhiều người vẫn tỏ ra nuối tiếc về cuộc "phục hưng" của "vua cá tra" Dương Ngọc Minh một thời đã không như mong đợi, nhất là bên tham gia vào cuộc giải cứu này là Thaco cùng người đứng đầu là "thuyền trưởng" vĩ đại Trần Bá Dương.

Đến thời điểm hiện tại, Thuỷ sản Hùng Vương đã không công bố báo cáo tài chính 5 quý liên tiếp và chưa công bố báo cáo tài chính năm 2020. Do vậy, chưa thể đánh giá hết được kết quả của HVG ra sao dưới sự điều hành của nhân sự và vốn tài chính từ phía Thaco trong năm qua.

Tuy nhiên, tình hình chắc chắn vẫn kém khả quan khi cổ phiếu HVG đã bị buộc hủy niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE) vào ngày 5/8/2020, và chuyển sang niêm yết trên sàn UpCOM.

Đáng nói, từ khi chuyển sang giao dịch trên UpCOM cổ phiếu HVG đã giảm giá rất mạnh từ mức giá chào sàn 5.400 đồng/CP xuống còn 2.600 đồng/CP, tương ứng giảm hơn 50% chỉ trong vòng hơn nửa năm.


 

"Cái bắt tay" chớp nhoáng giữa Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương và Thuỷ sản Hùng Vương của "vua cá tra" Dương Ngọc Minh (Ảnh: Thaco)
"Cái bắt tay" chớp nhoáng giữa Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương và Thuỷ sản Hùng Vương của "vua cá tra" Dương Ngọc Minh (Ảnh: Thaco)


Ngoài ra, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới đây cũng áp dụng hạn chế giao dịch cổ phiếu HVG trên thị trường UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Thông qua báo cáo tài chính mới nhất vào 31/12/2019 có thể thấy "vua cá tra" Hùng Vương vẫn ngập trong khó khăn khi khoản lỗ ròng lên đến hơn 1.120 tỷ đồng và lỗ luỹ kế hơn 1.740 tỷ đồng. Theo đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này còn chưa đến 660 tỷ đồng. Trong khi đó khoản nợ phải trả gấp hơn 10 lần vốn chủ sở hữu, lên đến 7.100 tỷ đồng.

Vì sao tỷ phú Trần Bá Dương "buông tay"?

Trở lại với thương vụ Thaco đầu tư vào Thuỷ sản Hùng Vương từ đầu năm 2020 thông qua công ty con Thadi.

Theo thoả thuận, Thadi và những cổ đông liên quan sở hữu 35% cổ phần và tham gia quản trị, cử đại diện giữ chức Phó chủ tịch HĐQT, giám đốc tài chính và các chuyên gia phụ trách kỹ thuật, bán hàng. Hai bên lập liên doanh phát triển mảng sản xuất heo giống với quy mô 45.000 con, trong đó Thadi nắm 65% tương ứng giá trị đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng thời điểm này dịch tả lợn châu phi bùng phát mạnh mẽ trên cả nước. Năm 2020, dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại Việt Nam đã khiến khoảng 86.000 con lợn bị thiệt hại, tương đương 1,5% số lợn bị tiêu hủy trong năm 2019.

Trước tác động tiêu cực của dịch tả lợn Châu phi, bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 lần đầu tiên Việt Nam cho phép nhập khẩu lợn hơi từ Thái Lan để chăn nuôi/giết mổ nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt trong nước.

Ngoài ra, năm 2020, Việt Nam nhập 43.806 con lợn giống (trong đó có 1.219 lợn đực giống) với 79% từ Thái Lan, còn lại từ Canada, Mỹ, Đan Mạch, Pháp và Đài Loan. Như vậy, có thể thấy, đây sẽ là yếu tố tác động không nhỏ đến quá trình hoạt động sản xuất của liên doanh này.


 

Tỷ phú Trần Bá Dương còn có một cuộc giải cứu khác cần - nhiều - nguồn - lực hơn. Ảnh: HNG
Tỷ phú Trần Bá Dương còn có một cuộc giải cứu khác cần - nhiều - nguồn - lực hơn. Ảnh: HNG


Một nguyên nhân khác nữa, xuất phát từ sự cạnh tranh đến từ làn sóng đầu tư chưa từng có vào lĩnh vực chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng, tạo thêm đối thủ cạnh tranh trên thị trường với liên doanh Hùng Vương - Thadi.

Ví dụ như ba trang trại chăn nuôi heo của New Hope ở các tỉnh Bình Định, Bình Phước và Thanh Hóa với tổng sức chứa 27.000 con heo nái; hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn nhằm phát triển mạng lưới các dự án chăn nuôi quy mô lớn tại Tây Nguyên; Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại tỉnh Bình Phước với công suất 130.000 con xuất chuồng / năm (tương đương khoảng 140.000 tấn thịt heo), và khu liên hợp giết mổ và chế biến Masan Meatlife tại tỉnh Long An với công suất hàng năm là 140.000 tấn.

Ngoài ra, nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát, cũng đầu tư phát triển chuỗi giá trị FarmFeed-Food (3F) và các trang trại trên toàn quốc để cung cấp lợn giống bố mẹ, lợn giống thương phẩm, lợn thịt chất lượng cao với mục tiêu cung cấp 500.000 con lợn thương phẩm mỗi năm tới chợ.

Cuối cùng, trong một cuộc giải cứu ông lớn nông nghiệp khác là Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – HNG) của Bầu Đức, tỷ phú Trần Bá Dương cho biết Thaco đã rót vào công ty này 40.000 tỷ đồng nên phải bắt tay vào làm. Vị tỷ phú USD này khẳng định sẽ không bán HAGL Agrico như đồn đoán mà đã kế hoạch vực dậy công ty trong thời gian tới.

Tỷ phú Trần Bá Dương nhấn mạnh, vực dậy HNG là thử thách cuối cùng của cuộc đời ông, sau khi đã thành công vượt qua 2 thách thức lớn nhất cuộc đời mình là biến 1 xưởng sửa chữa ô tô nhỏ trở thành 1 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về buôn bán – sản xuất ô tô, cũng như vùng sình lầy Thủ Thiêm trở thành khu đô thị kiểu mẫu Sala.


 

 Vực dậy HNG là thách thức cuối cùng của tỷ phú Trần Bá Dương. Ảnh: DV
Vực dậy HNG là thách thức cuối cùng của tỷ phú Trần Bá Dương. Ảnh: DV


Rõ ràng, con số 40.000 tỷ đồng mà tỷ phú Trần Bá Dương chi cho Bầu Đức lớn hơn rất nhiều so với giá trị đầu tư 2.000 tỷ đồng chi cho "vua cá tra" Dương Ngọc MInh. Và khẳng định của tỷ phú Trần Bá Dương còn gắn liền với danh dự, trách nhiệm, nên quyết định rút chân khỏi HVG để toàn lực đầu tư cho HNG là quyết định có tính toán.


Thuỷ sản Hùng vương của "vua cá tra" Dương Ngọc Minh sẽ về đâu?

Đối với Thuỷ sản Hùng Vương, quyết định buông tay của "nhóm giải cứu" Thaco biết đâu đấy lại "tìm sự sống trong cái chết". Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng một số mặt hàng nông, thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu thủy sản đạt 4,1 tỷ USD, tăng 12,5%. Điều đó cho thấy cơ hội vực dậy Thuỷ sản Hùng Vương của "vua cá tra" Dương Ngọc Minh.

Bên cạnh đó, mặc dù kinh doanh thua lỗ, nhưng dư địa của HVG về tài sản, năng lực sản xuất, hệ sinh thái vẫn còn rất lớn mạnh với 24 công ty thuộc Tập đoàn, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất cá giống; sản xuất heo giống; thức ăn thuỷ sản; thức ăn chăn nuôi; nuôi trồng thuỷ sản; chế biến cá; chế biến tôm; sản xuất mỡ cá, bột cá...

Vấn đề còn lại là "vua cá tra" Dương Ngọc Minh sẽ giải bài toán gì để vực dậy Thuỷ sản Hùng Vương.


https://danviet.vn/nam-tay-bau-duc-ty-phu-tran-ba-duong-buong-tay-duong-ngoc-minh-thuy-san-hung-vuong-se-ra-sao-20210712145404591.htm

Theo Quang Dân (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null